24/04/2014 14:10 GMT+7

Máy bay Malaysia Airlines lại gặp sự cố

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Ngày 24-4, lại thêm một máy bay của Hãng hàng không Malaysia gặp sự cố sau khi cất cánh và buộc phải quay lại sân bay.

Nổ lốp, máy bay Malaysia Airlines hạ cánh khẩn

N34Y7nyR.jpgPhóng to
Các tàu của Úc và Mỹ tìm kiếm máy bay MH370 trên Ấn Độ Dương - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, chiếc máy bay ATR 72 của Hãng Firefly, chi nhánh của Malaysia Airlines, cất cánh từ sân bay quốc tế Penang vào lúc 6g55 sáng để đến thành phố Kota Bharu. Tuy nhiên nó buộc phải quay trở lại chỉ 15 phút sau vì hệ thống bánh hạ cánh không thể thu lại.

Máy bay đã hạ cánh an toàn ở sân bay Penang vào lúc 7g30 sáng. Toàn bộ 64 hành khách và bốn nhân viên phi hành đoàn đã rời máy bay mà không có sự cố nào xảy ra. Một hành khách cho biết các thành viên phi hành đoàn đã ứng xử rất chuyên nghiệp, giúp các hành khách giữ được sự bình tĩnh.

Vụ việc xảy ra chỉ vài ngày sau khi chuyến bay MH192 của Malaysia Airlines buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Kuala Lumpur do một lốp bánh hạ cánh bị nổ. Các sự cố này càng khiến uy tín của Hãng hàng không Malaysia sụt giảm nghiêm trọng.

Hiện các nước vẫn đang tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của Malaysia tại khu vực phía nam Ấn Độ Dương.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên