23/04/2014 06:45 GMT+7

Nghị sĩ Nhật thăm đền Yasukuni

Đ.PHƯƠNG
Đ.PHƯƠNG

TT - Hôm qua, một nhóm 146 nhà lập pháp Nhật Bản đã đến thăm đền Yasukuni, động thái có thể gây căng thẳng thêm cho mối quan hệ với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc.

Gần 150 nhà lập pháp Nhật thăm đền Yasukuni Bộ trưởng Nhật thăm đền Yasukuni, Trung Quốc triệu tập đại sứ

Theo Kyodo, các nhà lập pháp ở cả thượng viện và hạ viện đã đến thăm đền Yasukuni nhân dịp lễ hội mùa xuân thường niên.

Chuyến đi này còn có cả Bộ trưởng nội vụ Yoshitaka Shindo và một cố vấn thân cận của Thủ tướng Shinzo Abe. Tuy nhiên, trước báo chí, Bộ trưởng Shindo tuyên bố rõ: “Đây là chuyến thăm theo tư cách cá nhân của tôi và tôi nghĩ rằng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến chuyến thăm của tổng thống Mỹ”.

Trong khi đó, theo Reuters, trong một cuộc họp báo chánh Văn phòng nội các của Nhật, ông Yoshihide Suga, lý giải rằng chính phủ Abe không thể can thiệp vào chuyến thăm của các nghị sĩ theo tư cách cá nhân vì đó thuộc quyền tự do tín ngưỡng. Ông Suga giải thích: “Đó là cách nhìn nhận căn bản của chính phủ Abe”.

Cả hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc đều xem ngôi đền 145 năm tuổi là biểu tượng của chế độ quân phiệt và xem các cuộc viếng thăm của các quan chức cấp cao Nhật là hành động chứng tỏ Nhật thiếu ăn năn đối với quá khứ.

Đ.PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên