26/03/2014 09:23 GMT+7

Triều Tiên phóng thêm hai tên lửa đạn đạo tầm trung

HẢI MINH
HẢI MINH

TTO - CHDCND Triều Tiên ngày 26-3 lại bắn thêm hai tên lửa đạn đạo tầm trung ra biển Nhật Bản, theo lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Chỉ một ngày, Triều Tiên bắn ồ ạt 25 tên lửa Triều Tiên lại bắn 30 tên lửa ra biển Nhật BảnHai ngày liên tiếp, Bình Nhưỡng phóng 46 tên lửa

DUdHXXrT.jpg
Tên lửa Rodong của Triều Tiên - Ảnh: turbosquid.com

Phía Hàn Quốc cho rằng đây là tên lửa Rodong và nói động thái của Triều Tiên có thể vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc cũng như đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng so với các vụ bắn tên lửa tầm ngắn vài tuần trở lại đây của Triều Tiên để phản đối các cuộc tập trận thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng nói là để chuẩn bị cho việc xâm lược Triều Tiên.

Nếu đúng tên lửa Rodong, đây là lần đầu tiên Triều Tiên bắn loại tên lửa này từ năm 2009, theo lời người phát ngôn Bộ quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok.

Hãng tin Yonhap dẫn lời ông Kim nói các tên lửa bay khoảng 650km khỏi bờ biển phía đông Triều Tiên vào đầu giờ sáng 26-3 và có thể đã được phóng đi từ một bệ phóng di động.

Triều Tiên ước tính sở hữu khoảng 300 tên lửa tầm trung Rodong trên lý thuyết có thể mang đầu đạn hạt nhân, nếu như Bình Nhưỡng có thể chế tạo được đầu đạn hạt nhân.

Rodong có thể được cải tiến để đạt tới tầm bắn 1.280km, tức là có thể vươn tới Tokyo và các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản.

Vụ phóng thử này diễn ra nhân kỷ niệm bốn năm vụ chìm tàu chiến của Hàn Quốc khiến 46 lính thủy của nước này thiệt mạng mà Seoul cáo buộc là do ngư lôi của Triều Tiên. Bình Nhưỡng bác bỏ các cáo buộc, khẳng định họ không liên quan tới sự cố nói trên.

Quan hệ liên Triều được cải thiện phần nào với những cuộc đoàn tụ các gia đình bị ly tán vì cuộc chiến tranh Liên Triều vào những năm 1950. Hai miền Triều Tiên trên danh nghĩa vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến kết thúc với một tạm ước ngừng bắn, chứ không phải một hiệp định hòa bình.

Vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye gặp nhau ngày 25-3owr Hà Lan để thảo luận về tình hình Triều Tiên.

Mỹ đã lên án các vụ phóng thử của Triều Tiên là “khiêu khích và đáng lo ngại”, trong khi Bộ ngoại giao Mỹ đe dọa “tiến hành các biện pháp thích đáng” vì Triều Tiên đã vi phạm các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bình luận: “Triều Tiên đang phô diễn khả năng quân sự của họ để thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế”. Ông Kim nói thêm rằng Seoul và Washington sẽ cân nhắc đưa vấn đề ra Liên Hiệp Quốc.

“Trong năm năm qua, các hợp tác chặt chẽ giữa ba nước đã thành công trong việc làm thay đổi cục diện với Triều Tiên”, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói ở Hà Lan ngày 25-3. “Mối quan hệ hợp tác ba bên đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ cho Bình Nhưỡng rằng các hành động khiêu khích và đe dọa sẽ bị đáp trả bởi một lập trường thống nhất”.

Từ Tokyo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản nói các vụ phóng tên lửa mới đây sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch tiến hành đàm phán giữa Tokyo và Bình Nhưỡng trong tháng này về chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, theo hãng tin Jiji ngày 26-3.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida nói trước một ủy ban quốc hội là chính phủ đã phản đối các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên qua đường sứ quán của Triều Tiên ở Bắc Kinh.

HẢI MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên