19/03/2014 10:35 GMT+7

Ý cứu 1.200 người nhập cư tại Địa Trung Hải

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển Ý ngày 18-3 cứu 1.200 người dân nhập cư trên 13 con tàu ở vùng biển ngoài khơi Địa Trung Hải, theo tờ báo Ý La Gazzetta del Mezzogiorno.

qTCqMsew.jpgPhóng to
Hải quân Ý cứu dân nhập cư trên các con tàu quá tải. Ảnh: AFP

Cơ quan chức năng Ý cho biết trong 13 chiếc tàu trên có khoảng 600 người nhập cư từ Syria, Palestine và Eritrean chen chúc nhau trên 2 con tàu đông đúc.

Theo AFP, trên các tàu này có khoảng 103 phụ nữ và 62 trẻ vị thành niên.

Máy bay tuần tra biển của Ý đã phát hiện các con tàu trên trong chiến dịch “Mare Nostrum” (Biển của chúng ta) triển khai sau sự cố chìm tàu hồi tháng 10-2013 giết chết hơn 400 người dân nhập cư gần đảo Lampedusa của Sicilia.

Hàng chục ngàn người dân nhập cư vẫn tiếp tục tìm đường vào Ý và Bắc Phi mỗi năm. Nhiều người trong số này đã phải bỏ mạng ngoài khơi xa trên những con tàu quá tải trên con đường tìm kiếm vùng đất mới để sinh sống.

Theo AFP, hải quân Ý đã thực hiện 76 nhiệm vụ trong chiến dịch “Mare Nostrum” và cứu 10.134 người dân nhập cư khỏi những con tàu quá tải, trong đó có 1.019 trẻ vị thành niên.

Bất ổn tại Syria, Palestine khiến dòng người nhập cư ồ ạt đổ xô vào Ý. The Local cho biết tổng cộng 2.156 người nhập cư đã vào Ý trong tháng 1-2014 so với 217 người cùng kỳ năm ngoái.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên