08/03/2014 18:55 GMT+7

Bánh sau máy bay Ấn Độ bốc cháy khi đang hạ cánh

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Bánh sau chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng máy bay IndiGo (Ấn Độ) đã bốc cháy sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nepal hôm 8-3. Chuyến bay này bay từ thủ đô New Delhi đến Kathmandu của Nepal.

Bánh sau máy bay Ấn Độ bốc cháy khi đang hạ cánh

TTO - Bánh sau chiếc máy bay Airbus A320 của Hãng máy bay IndiGo (Ấn Độ) đã bốc cháy sau khi đáp xuống sân bay quốc tế Nepal hôm 8-3. Chuyến bay này bay từ thủ đô New Delhi đến Kathmandu của Nepal.

OCwOBkO7.jpgPhóng to
Máy bay của Hãng IndiGo - Ảnh:Timesofindia.com

Reuters dẫn lời tổng giám đốc sân bay Kathmandu Rishikesh Sharma cho biết toàn bộ 176 hành khách và sáu nhân viên phi hành đoàn đã được sơ tán an toàn qua cửa thoát hiểm, không có báo cáo về thương vong. Bánh sau của máy bay đã bốc cháy sau khi hạ cánh xuống đường băng.Đám cháy được dập tắt ngay sau đó nhưng thông tin về vụ cháy chỉ được thông báo sau khi chiếc máy bay này đã vào chỗ đậu. Nguyên nhân phát hỏa đang được điều tra làm rõ. Hãng IndiGo cho biết tạm dừng khai thác chiếc máy bay trên để kiểm tra. Vụ tai nạn chỉ xảy ra vài giờ sau khi xuất hiện thông tin máy bay Boeing B777-200ER MH370 của Hãng hàng không Malaysia mất tích khi đang chở 239 người.

Một ngày trước đó, chiếc máy bay chở Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy từ thủ đô Dublin của Ireland về nước đã phải quay lại nơi xuất phát do đèn báo động bật sáng.

Ông Rajoy đã tiếp tục hành trình bay sau khi máy bay được kiểm tra và mọi nghi vấn được làm sáng tỏ. Thủ tướng Tây Ban Nha đã vài lần gặp sự cố khi đi chuyên cơ. Cuối năm 2013, chuyến bay chở ông từ thủ đô Madrid (Tây Ban Nha) đến Brazil phải hoãn vài giờ do trục trặc kỹ thuật. Tháng 12-2005, chiếc máy bay lên thẳng chở ông cũng xảy ra sự cố khi vừa cất cánh khiến nhà lãnh đạo này bị gãy một ngón tay.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên