13/02/2014 00:50 GMT+7

Nhật đòi thuyền trưởng Trung Quốc bồi thường

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Hôm qua, Bộ trưởng giao thông và xây dựng Nhật Bản Akihiro Ota cho biết sẽ tiến hành vụ kiện yêu cầu một thuyền trưởng của Trung Quốc bồi trường vụ va chạm tàu tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi năm 2010.

Theo Kyodo, chính quyền Tokyo đòi thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng, 44 tuổi, bồi thường 14,29 triệu yen (khoảng 139.600 USD) chi phí sửa chữa tàu sau vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và tàu tuần duyên Nhật Bản năm 2010. Vụ kiện sẽ được tiến hành tại tòa án quận Naha thuộc đảo Okinawa.

Bộ trưởng Ota cho biết băng ghi hình vụ va chạm sẽ được công khai tại tòa. Năm 2010, đoạn băng này được các nhân viên bảo vệ bờ biển Nhật tung lên YouTube. Đoạn ghi hình khơi dậy nhiều bất bình trong dư luận Nhật Bản. Vụ va chạm năm 2010 là nguyên do gây ra nhiều vụ “đấu khẩu” giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Phản ứng trước thông tin trên, hôm qua người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng chỉ trích Nhật Bản về vụ kiện trên, đồng thời yêu cầu phía Nhật Bản đền bù và xin lỗi Trung Quốc về vụ va chạm tàu.

Chiêm Kỳ Hùng, thuyền trưởng tàu cá Mân Tấn 5179, bị lực lượng tuần duyên Nhật bắt giữ ở quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Cuối tháng 9-2010, Nhật quyết định thả thuyền trưởng Chiêm về lại Trung Quốc. Quyết định vấp phải sự chỉ trích nặng nề từ người dân Nhật Bản.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên