24/01/2014 00:27 GMT+7

Căng thẳng Nhật - Trung làm nóng Davos

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Theo Hãng tin Reuters, phát biểu tại Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Nhật Shinzo Abe khẳng định: “Tôi muốn kêu gọi châu Á và thế giới hạn chế mở rộng quân sự ở châu Á, nếu không xu hướng này sẽ bùng nổ."

"Ngân sách quốc phòng cần phải tuyệt đối minh bạch và công khai. Chúng ta phải thiết lập cơ chế quản lý khủng hoảng và kênh thông tin giữa các lực lượng vũ trang. Chúng ta phải đề ra các quy định để thúc đẩy hành động dựa trên luật biển quốc tế”. - Thủ tướng Shinzo Abe nói.

Thủ tướng Nhật tuyên bố châu Á không thể lãng phí tăng trưởng vào việc tăng cường quân sự. “Lòng tin, chứ không phải căng thẳng, là nền tảng cho hòa bình và ổn định ở châu Á và thế giới. Chúng ta chỉ có thể đạt được điều đó thông qua đối thoại dựa trên các quy định luật pháp quốc tế, chứ không phải bằng vũ lực hay sự cưỡng ép. Nếu hòa bình và ổn định ở châu Á lung lay, tác động đối với nền kinh tế thế giới sẽ là cực lớn” - ông Abe nhấn mạnh.

Ông Abe không nhắc đến Trung Quốc trong bài phát biểu trên, nhưng giới quan sát nhận định đây là thông điệp kêu gọi cộng đồng quốc tế cảnh giác với Bắc Kinh. Bởi trước đó Trung Quốc đã nhiều lần bị quốc tế chỉ trích về những hành vi mang tính khiêu khích trên biển Đông và biển Hoa Đông.

Và ông Abe đã không hề e ngại đề cập trực tiếp tới Trung Quốc khi trả lời phỏng vấn báo Financial Times và Hãng tin BBC bên lề WEF. Ông chỉ trích việc Trung Quốc liên tục tăng chi tiêu quân sự là một nguyên nhân gây bất ổn ở châu Á và nhắc lại lời kêu gọi Bắc Kinh và Tokyo thiết lập đường dây nóng quân sự để tránh đụng độ bất ngờ. Thủ tướng Nhật mô tả hiện mối quan hệ Nhật và Trung Quốc cũng gần tương tự như Anh và Đức trước Thế chiến I.

“Dù Anh và Đức có quan hệ thương mại mạnh mẽ, nhưng điều đó không ngăn cản được chiến tranh nổ ra vào năm 1914” - ông Abe cảnh báo. Dù vậy, sau đó chánh văn phòng nội các Nhật Yoshihide Suga tuyên bố ông Abe không có ý cho rằng chiến tranh giữa Nhật và Trung Quốc có thể sẽ nổ ra.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Khảo sát tại Nhật: “Trung Quốc là mối nguy quân sự lớn nhất”Tranh chấp Trung Quốc – Nhật Bản tại Điếu Ngư/SenkakuNhật, Trung Quốc bí mật họp cải thiện quan hệ Nhật và Trung Quốc lại khẩu chiếnNhật cứu người Trung Quốc rớt xuống vùng biển tranh chấpThủ tướng Nhật muốn thảo luận “thẳng thắn” với Trung - Hàn

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên