15/01/2014 15:06 GMT+7

Phát hiện hóa chất độc trong quần áo trẻ em

MỸ LOAN
MỸ LOAN

TTO - Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) ở Anh ngày 14-1 tuyên bố phát hiện quần áo trẻ em của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đang được bán ở Anh có chứa nhiều hóa chất độc hại bị cấm ở châu Âu.

TTO - Tổ chức Hòa bình xanh (Greenpeace) ở Anh ngày 14-1 tuyên bố phát hiện quần áo trẻ em của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới đang được bán ở Anh có chứa nhiều hóa chất độc hại bị cấm ở châu Âu.

YSFRygXK.jpgPhóng to
Biểu ngữ cuộc vận động Detox của tổ chức Greenpeace treo trước một khu thương mại - Ảnh: DPA

Trong 12 nhãn hiệu quần áo và giày nổi tiếng trên thế giới, Greenpeace phát hiện 82 mẩu sản phẩm có chứa nhiều hóa chất độc hại. Các sản phẩm do Greenpeace kiểm định bao gồm quần áo và giày trẻ em của các nhãn hiệu như Adidas, Burberry, Disney, American Apparel, GAP, Primark và Nike.

"Các hóa chất này có thể tìm thấy trong mọi sản phẩm từ các thiết kế sang trọng đến thời trang phổ thông" - chuyên gia của Greenpeace - Manfred Santen cho biết.

Các loại hóa chất được phát hiện bao gồm nonylphenol ethoxylates có thể gây chứng mất cân bằng hormon, perfluoroctane acid gây ung thư và chất phthalates gây vô sinh. Giới chuyên gia của Greenpeace cho biết các hóa chất trên không nguy hại trực tiếp và lập tức đến sức khỏe nhưng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, hệ miễn dịch và hormon của con người, nhất là trẻ em khi chúng thoát ra môi trường.

Tuy vậy, AFP dẫn lời người phát ngôn của nhãn hiệu Burberry phản ứng sản phẩm của họ không gây nguy hại cho người tiêu dùng, còn Primark thì khẳng định họ có chính sách quản lý hóa chất nghiêm ngặt theo quy định của châu Âu.

Greenpeace đang thực hiện chiến dịch Detox kêu gọi 18 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới cam kết loại bỏ hoàn toàn việc dùng hóa chất độc hại trong sản phẩm của mình đến năm 2020.

MỸ LOAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên