14/10/2013 11:28 GMT+7

Brazil thiết lập hệ thống thư điện tử an toàn phòng gián điệp

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO-Tổng thống Brazil Dilma Rousseff ngày 13-10 tuyên bố nước này đang tạo một hệ thống thư điện tử an toàn để ngăn chặn và bảo vệ thông tin quan trọng khỏi các chương trình gián điệp của Mỹ và các quốc gia khác.

9S9egH4v.jpgPhóng to
Tổng thống Brazil Dilma Rousseff Ảnh: Reuters

“Chúng ta cần tăng cường bảo mật cho các thông tin của chúng ta để ngăn chặn gián điệp” bà Rousseff tuyên bố trên Twitter.

Theo AFP, tổng thống Brazil đã đặt hàng Dịch vụ Xử lý Dữ liệu Liên bang (SERPRO) để thiết kế một hệ thống thư điện tử an toàn cho chính phủ liên bang.

Hệ thống thư điện tử mới của chính phủ Brazil hình thành sau khi bà Rousseff công khai chỉ trích chương trình do thám điện tử bí mật của chính phủ Mỹ và Canada.

Trước đó, bà Rousseff đã gửi đơn khiếu nại chống lại các cơ quan tình báo Mỹ lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cũng như hủy chuyến thăm Mỹ sau khi cựu nhân viên tình báo Mỹ Edward Snowden tiết lộ việc chính phủ Mỹ do thám thông tin của chính phủ Brazil.

Đồng thời tổng thống Brazil cũng tuyên bố chủ trì một hội nghị quốc tế về quản lý internet vào tháng 4 năm sau.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên