28/07/2013 10:02 GMT+7

Người dân Campuchia bắt đầu đi bầu cử

Tin và ảnh: VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)
Tin và ảnh: VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)

TTO Campuchia - Sáng nay 28-7, người dân trên toàn đất nước Campuchia đã bắt đầu đi bỏ phiếu để chọn ra 123 đại biểu trong quốc hội. Thủ tướng Hun Sen và phu nhân đã đi bỏ phiếu từ sáng sớm.

Bầu cử bắt đầu ở CampuchiaCampuchia yên ắng trong “ngày trắng”

Từ khoảng 6 giờ sáng, đoàn quan sát viên quốc tế đã đến một điểm bỏ phiếu tại một trường học ở tỉnh Kandal gần Phnom Penh.

Rn6OWuqv.jpgPhóng to
Các nhân viên phục vụ bầu cử giơ thùng phiếu rỗng ra để đoàn quan sát viên quốc tế xem trước
UXAfCs8h.jpgPhóng to
Một quan sát viên quốc tế thử nhúng tay vào lọ mực đánh dấu người đã tham gia bỏ phiếu
dtmcbSCW.jpgPhóng to
Thùng phiếu đã được niêm phong trước giờ bầu cử
yIJ1iWC0.jpgPhóng to
Thủ tướng Campuchia Hun Sen và phu nhân đến một điểm bỏ phiếu ở Kandal để đi bầu cử
S9UYv3py.jpgPhóng to
Ông Hun Sen bỏ phiếu vào thùng trước sự chứng kiến của đông đảo báo giới
HTk9YGV0.jpgPhóng to
Người dân xếp hàng đi bầu trước một điểm bỏ phiếu ở Kandal
3Jpn2Tfr.jpgPhóng to
Một thanh niên Campuchia đi bỏ phiếu sáng nay. Trong kỳ bầu cử này, giới trẻ chiếm số lượng đông đảo
BMVn5uyf.jpgPhóng to
Lãnh đạo Đảng Cứu quốc đối lập Sam Rainsy (áo trắng) chào cử tri trước cổng một địa điểm bỏ phiếu ở tỉnh Kandal, nơi ông vừa đi bầu
v3EFHh7G.jpgPhóng to
Cử tri Campuchia kiểm tra tên ở một địa điểm bầu cử - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, mọi dự báo đều cho thấy Thủ tướng Hun Sen sẽ giành chiến thắng. Nhà lãnh đạo tỏ ra rất tự tin, ông không đích thân đi vận động tranh cử cho cuộc bầu cử Quốc hội này.

Trong khi đó, phe đối lập cáo buộc tình trạng gian lận bầu cử và cho rằng cuộc bầu cử trở nên vô nghĩa khi nhà lãnh đạo đối lập Sam Rainsy không được tham gia tranh cử. Ông Rainsy trở về Campuchia từ ngày 19-7 nhưng bị cấm tranh cử do nộp đơn xin tranh cử quá muộn.

“Nếu ông thủ tướng muốn giữ vị trí thì ông ấy phải đủ dũng cảm để đối đầu với tôi - ông Rainsy phát biểu khiêu khích trước khi cuộc bầu cử diễn ra - Việc tôi không được tranh cử là điều không công bằng”.

Đảng Giải cứu dân tộc Campuchia (CNRP) của ông Rainsy cáo buộc đã phát hiện nhiều yếu tố bất thường trong cuộc bầu cử. Người phát ngôn đảng cầm quyền Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Khieu Kanharith bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định CPP sẽ chiến thắng hoành tráng.

Ước tính có khoảng 9,6 triệu cử tri Campuchia có quyền đi bỏ phiếu. Hơn 30% là người dưới 30 tuổi.

Trước đây, Thủ tướng Hun Sen, 60 tuổi, từng khẳng định ông sẽ nắm quyền đến năm 74 tuổi. CPP khẳng định ông đã lãnh đạo đất nước phát triển mạnh mẽ sau thời kỳ Pol Pot.

Tin và ảnh: VIỆT PHƯƠNG (từ Campuchia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên