17/11/2004 14:19 GMT+7

Trung Quốc xây dựng tháp cao nhất thế giới

NHƯ BÌNH (Theo BBC)
NHƯ BÌNH (Theo BBC)

TTO - Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch xây dựng một tháp cao nhất thế giới tại tỉnh Quảng Châu. Tháp này cao từ 580 đến 600 mét tính từ mặt đất. và đang hy vọng sẽ khởi công sớm.

i69VtWIr.jpgPhóng to
Trung Quốc đang là điểm hướng đến của nhiều nhà kiến trúc phương tây
TTO - Trung Quốc vừa thông báo kế hoạch xây dựng một tháp cao nhất thế giới tại tỉnh Quảng Châu. Tháp này cao từ 580 đến 600 mét tính từ mặt đất. và đang hy vọng sẽ khởi công sớm.

Đây được coi như là một cuộc cách mạng kiến trúc mặc dù một vài kế hoạch đã bị kéo dài vì việc cắt giảm tài chính đầy tranh cãi. Nếu một quốc gia tự hào về chiều cao của những tòa nhà, thì Trung Quốc đang tự đặt mình một cách chính thức vào cuộc hạy đua đó.

Tháp truyền hình Quảng Châu sẽ vượt qua những tháp truyền hình hiện có trên thế giới, như tháp CN ở Toronto. Nó sẽ cao hơn Trung tâm thương mại thế giới mới ở New York, tòa nhà dự kiến sẽ có chiều cao 541m tính đến đỉnh.

Ba công ty đấu thầu để dành được dự án này. Nó chỉ là một trong những tham vọng được thiết kế để khắc chạm lên đường chân trời, cũng là một cách tự làm mới mình cho tương lai của Trung Quốc.

Nhưng có một sự chống đối lại sự việc này vì dự án có ảnh hưởng nhất này lại là "phần thưởng" cho các nhà kiến trúc nước ngoài. Trong khi tại Bắc Kinh một vài địa điểm thi đấu lớn cho sự kiện thể thao Olympic đã bị cắt giảm để tiết kiệm tiền. Nhưng vẫn còn một lượng công trình kiến trúc đang thi công tại Trung Quốc hiện nay, điều đó có nghĩa nó sẽ sớm trở thành sân chơi cho những nhà kiến trúc sư hàng đầu thế giới.

NHƯ BÌNH (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên