Phóng to |
|
Khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ biên giới Hàn Quốc - CHDCND Triều Tiên - Ảnh: AFP |
Theo AFP, Ủy ban vì Thống nhất hòa bình Triều Tiên (CPRK) tuyên bố đường dây nóng bị Bình Nhưỡng hủy bỏ hồi tháng 3 do căng thẳng quân sự chính thức hoạt động trở lại hôm nay 7-6 để phục vụ trao đổi thông tin giữa chính quyền hai nước và hỗ trợ việc đàm phán chính thức.
Trước đó, chính quyền Hàn Quốc đã đề xuất đàm phán cấp bộ về việc nối lại hoạt động của Khu công nghiệp chung Kaesong tại Seoul vào tuần tới.
Tuy nhiên người phát ngôn CPRK khẳng định đàm phán cần diễn ra tại Khu công nghiệp Kaesong trong lãnh thổ CHDCND Triều Tiên và ở cấp thấp hơn cấp bộ như đề xuất của Seoul. “Theo quan điểm của chúng tôi, đàm phán cấp chuyên viên nên diễn ra trước đàm phán cấp bộ” - CPRK tuyên bố.
Khu công nghiệp chung Kaesong được xem là biểu tượng hợp tác liên Triều. Tuy nhiên hồi đầu tháng tư, CHDCND Triều Tiên rút toàn bộ 53.000 công nhân ra khỏi khu công nghiệp này do căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng rút nhân viên các công ty nước này ra khỏi Kaesong.
Nối lại hoạt động của Khu công nghiệp chung Kaesong sẽ là chủ đề đàm phán quan trọng nhất giữa hai miền Triều Tiên. Trước đó Bộ Thống nhất Hàn Quốc đề xuất đàm phán vào ngày 12-6. Tuy nhiên CPRK muốn tổ chức đối thoại vào ngày 9-6.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố đang “nghiên cứu” đề xuất của CHDCND Triều Tiên. Reuters cho biết mới đây Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon lên tiếng hoan nghênh các đề xuất đàm phán. “Đây là diễn biến đáng khích lệ, hướng tới việc giảm căng thẳng và thúc đẩy hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, ông Ban Ki Moon nhấn mạnh.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận