“Đối với vấn đề biển Đông, Mỹ tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế như đã cam kết từ năm 2002”. Ông cho biết ủng hộ thỏa thuận của Trung Quốc và ASEAN về việc thành lập đường dây nóng để giải quyết các sự cố trên biển và hoan nghênh các nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).
Ông kêu gọi các bên “giải quyết tranh chấp lãnh thổ và sử dụng cơ chế trọng tài của UNCLOS”.
Ông đánh giá cao vai trò của ASEAN đã mở lối cho hợp tác khu vực và phát triển một loạt thể chế khu vực.
Dù vậy, ông cho rằng các tổ chức trong khu vực cần chuyển từ nói đơn thuần sang hành động thực tế. “Các quốc gia ASEAN đóng một vai trò quan trọng trong cấu trúc an ninh khu vực và sẽ tiếp tục như vậy. Bên cạnh Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn an ninh ARF, diễn đàn bộ trưởng quốc phòng mở rộng (ADMM+) tạo một cơ chế quan trọng cho các nước trong khu vực theo đuổi các mục đích an ninh chung” - ông nói. Ông cho biết Mỹ sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ở Hawaii vào năm tới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận