Các trường này thuộc diện có quy mô nhỏ, sĩ số học sinh dưới 60 em, điều kiện vật chất thiếu thốn và tọa lạc tại những vùng sâu, vùng xa.
Phóng to |
| Các điểm trường “dã chiến” có thể bị xóa sổ - Ảnh: The Nation |
Bộ trưởng giáo dục Phongthep Thepkanchana cho biết dự án này nằm trong lộ trình cải cách giáo dục của Chính phủ Thái Lan giai đoạn 2010-2020. Chính phủ sẽ sáp nhập các điểm trường bị đóng vào những cơ sở giáo dục có cơ sở hạ tầng tốt hơn, quy mô lớn hơn để “đảm bảo môi trường giáo dục tốt nhất cho các em”.
Tuy nhiên, dư luận đặt câu hỏi vì sao không cải tạo những điểm trường có sẵn thành cơ sở khang trang hơn mà lại chọn cách sáp nhập. Các điểm trường “dã chiến” thường gần nhà các em học sinh tại vùng sâu, thuận tiện đường đi học. Nếu bỏ các điểm trường này, nhiều em phải lặn lội trên quãng đường dài hơn để đến các điểm trường “chất lượng”. Đời sống giáo viên vốn gắn bó với những ngôi trường này cũng bị xáo trộn.
Để trấn an dư luận, Bộ Giáo dục Thái cho biết sẽ bố trí xe đưa đón học sinh, nơi nào ít trường sẽ không đóng cửa các ngôi trường “dã chiến”... Tuy nhiên, nhiều tổ chức giáo dục trong nước dọa sẽ tổ chức biểu tình chống lại kế hoạch này.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận