06/05/2013 15:45 GMT+7

Vì sao Israel không kích Syria?

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Giới quân sự Israel và phương Tây nhận định hai vụ không kích của Israel tại Syria hôm 3 và 5-5 trên thực tế là thông điệp gửi tới Iran và lực lượng Hezbollah ở Libăng chứ chẳng có liên quan gì đến nội chiến Syria.

SpBKpU1b.jpgPhóng to
Quang cảnh đổ nát tại một trang trại nuôi gà gần mục tiêu quân sự ở Damascus bị tên lửa Israel phá hủy - Ảnh: Reuters

Theo Hãng tin AFP, hôm nay 6-5 chính quyền Syria tuyên bố “đã triển khai sẵn sàng các quả tên lửa” để trả đũa hai vụ không kích của Israel hôm 3 và 5-5. Đúng 48 giờ sau vụ bắn phá đoàn xe chở vũ khí từ Syria sang Libăng, không quân Israel đã bắn tên lửa phá hủy các cơ sở quân sự tại ngoại ô thủ đô Damascus sáng hôm qua 5-5.

Chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad cáo buộc Israel muốn hỗ trợ lực lượng nổi dậy nước này. Tuy nhiên báo New York Times dẫn lời chuyên gia Nathan Thrall thuộc Tổ chức Khủng hoảng quốc tế (ICG) cho rằng trên thực tế Israel chẳng hề có ý đồ hỗ trợ quân nổi dậy Syria hoặc muốn lật đổ Tổng thống al-Assad.

“Đây chẳng qua chỉ là một phần trong cuộc chiến ngầm Israel phát động nhằm chống lại chính quyền Iran và lực lượng Hezbollah - chuyên gia Thrall nhận định - Đây là sự leo thang của cuộc xung đột giữa Israel và Iran”.

Theo Reuters, mới đây một cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là ông Tzachi Hanegbi đã cho biết Israel muốn tránh gây thêm căng thẳng với chính quyền Syria bằng việc nhấn mạnh rằng đây là hành động chống lại Hezbollah chứ không phải chống lại ông al-Assad.

Trước đó, các quan chức Israel khẳng định các vụ không kích tại Syria là nhằm phá hủy tên lửa mà Iran chuyển qua ngả Syria sang cho Hezbollah. New York Times cho biết một số quan chức quân đội Israel lo ngại Hezbollah đang tích trữ tên lửa và đạn pháo do Iran cung cấp để tấn công Israel nếu Israel hoặc Mỹ mở chiến dịch bắn phá các cơ sở hạt nhân của Iran.

Nguồn tin từ Tel Aviv nhấn mạnh trong hai vụ không kích mới đây, tên lửa Israel đã phá hủy nhiều quả tên lửa Fateh-10 do Iran sản xuất và được chính quyền Syria chuẩn bị đưa sang Libăng. Giới chuyên gia quân sự đánh giá loại tên lửa này có sức mạnh vượt trội tên lửa Scud. Hồi cuối tháng 1-2013 không quân Israel cũng từng bắn phá một đoàn xe chở tên lửa SA-17 do Nga sản xuất đang đi từ Syria sang Libăng.

Trên thực tế, dù Israel và Syria có quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt từ nhiều thập kỷ nhưng đường biên giới chung giữa hai nước ít khi xảy ra biến cố. Ngược lại, Israel coi Hezbollah ở Libăng là kẻ thù nguy hiểm. Năm 2006 không quân Israel đã không kích Libăng suốt 34 ngày liên tiếp để tiêu diệt Hezbollah nhưng chiến dịch này bị đánh giá là thất bại.

Trên kênh truyền hình Channel 2 của Israel, chuyên gia về Ả Rập Ehud Yaari khẳng định tất cả các muc tiêu bị tên lửa Israel tấn công ở Damascus đều do lực lượng Hezbollah kiểm soát. Phía Israel lo ngại do tình trạng nội chiến, Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày càng phụ thuộc vào Iran và Hezbollah.

Và có khả năng kho vũ khí hóa học của Syria sẽ rơi vào tay Hezbollah và nhóm này sẽ dùng số vũ khí này để tấn công Israel. Đó chính là kịch bản người Israel lo ngại nhất.

Israel không thông báo cho Mỹ trước khi không kích

Theo Reuters, mới đây các quan chức tình báo Mỹ tiết lộ quân đội và chính quyền Israel đã không hề thông báo cho Mỹ trước khi thực hiện các cuộc không kích tại Syria. Phía Mỹ chỉ được báo tin sau khi các mục tiêu ở Damascus đã nổ tung. Trước đó Tổng thống Mỹ Barack Obama từng khẳng định Israel có quyền ngăn chặn dòng vũ khí chảy từ Iran và Syria vào Libăng.

Trong khi đó, hôm nay 6-5 một tướng quân đội Iran tuyên bố số vũ khí bị tên lửa Israel bắn phá tại Syria không bắt nguồn từ Iran.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất