Phóng to |
| Tên lửa liên lục địa Taepodong-2 của CHDCND Triều Tiên - Ảnh: AP |
Bản báo cáo này cho biết “CHDCND Triều Tiên đã sử dụng một mạng lưới trên toàn cầu để duy trì hoạt động bán vũ khí cho các nước bao gồm Myanmar, Iran và Syria - Lầu Năm Góc cho biết - Ngoài ra, các khách hàng bán tên lửa đạn đạo trước đây của CHDCND Triều Tiên còn bao gồm Ai Cập, Iraq, Libya, Pakistan và Yemen”.
Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng ngăn cấm các nước trên thế giới có giao dịch vũ khí quân sự với CHDCND Triều Tiên.
Hiện Mỹ đang giám sát chặt chẽ nhằm hạn chế các giao dịch vũ khí của Bình Nhưỡng.
Báo cáo của Lầu Năm Góc còn cho biết CHDCND Triều Tiên đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để phá vỡ các nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên Hiếp Quốc, bao gồm “làm giả giấy chứng nhận của người dùng cuối, vũ khí được gửi thông qua nhiều công ty trung gian và sử dụng đường vận chuyển hàng không cho các đơn hàng có giá trị cao và nhạy cảm”.
Lầu Năm Góc cho rằng biện pháp trừng phạt của Liên Hiệp Quốc và những nỗ lực của Mỹ đã có tác dụng rất hạn chế.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận