29/03/2013 13:59 GMT+7

Mỹ đưa máy bay B-2 đến bán đảo Triều Tiên

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Hai chiếc B-2 bay từ căn cứ không quân Whiteman ở Missouri qua 20.800km chỉ để “thực hiện một nhiệm vụ duy nhất”, đó là ném bom giả vào một mục tiêu giả định ở Hàn Quốc.

Mỹ đưa máy bay B-2 đến bán đảo Triều Tiên

Mỹ cam kết hỗ trợ Hàn Quốc chống CHDCND Triều TiênMỹ - Hàn - Nhật bắt tay chống Triều TiênMỹ xem đe dọa từ Triều Tiên là “hết sức nghiêm trọng”

D05fcRv8.jpgPhóng to
Máy bay ném bom tàng hình B-2 có thể chở vũ khí hạt nhân - Ảnh: Wikimedia

Theo Hãng tin AFP, hôm qua 28-3, quân đội Mỹ đã triển khai hai máy bay ném bom tàng hình B-2 có khả năng ném bom hạt nhân tới Hàn Quốc.

Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định sự hiện diện của máy bay tàng hình B-2 cho thấy khả năng tổ chức các cuộc tấn công chính xác từ xa của quân đội Mỹ. Giới quan sát nhận định phía Mỹ muốn gửi tới CHDCND Triều Tiên thông điệp rằng Washington sẽ bảo vệ Seoul trước bất kỳ hành vi gây hấn nào.

Một ngày trước đó, chính quyền Bình Nhưỡng đã cắt đường dây nóng quân sự cuối cùng với Hàn Quốc và điều động các hạm đội rocket trong trạng thái sẵn sàng tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương.

Theo báo Washington Post, phản ứng lại, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã chỉ trích hành vi của Bình Nhưỡng là “khiêu khích”.

Trong cuộc thảo luận qua điện thoại với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin, ông Hagel nhấn mạnh Washington quyết tâm hỗ trợ đồng minh Seoul trong thời điểm căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên.

Ông Hagel khẳng định Hàn Quốc có thể dựa vào toàn bộ các hệ thống vũ khí của Mỹ, từ hạt nhân, thông thường cho đến lá chắn tên lửa.

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên