Báo The Nation dẫn lời phó chủ tịch Ngân hàng Bangkok Korbsak Phutrakul cho biết nợ công của Thái đã tăng nhanh chóng từ 36% GDP năm 2008 lên 44% hồi năm ngoái. Mặc dù tỉ lệ này vẫn chấp nhận được, nhưng đang có dấu hiệu cho thấy nó sẽ tăng lên khi chính phủ đưa ra ngày càng nhiều dự án hơn.
Các nhà hoạch định tài chính của Thái trong nhiều năm qua đã đặt mức trần nợ công là 60% GDP và cho đến nay nợ công vẫn ở dưới giới hạn này. Trước đó, Chính phủ Thái Lan đã cam kết sẽ giữ nợ công ở mức dưới 50% GDP.
“Nền kinh tế toàn cầu vẫn bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ và châu Âu. Trong vòng năm năm nữa, châu Á có thể đối mặt với một cuộc khủng hoảng tương tự. Vì vậy chúng ta phải kiểm soát nợ công của đất nước ngay bây giờ, khi nền kinh tế còn vững mạnh” - The Nation dẫn lời ông Korbsak nói.
Trong khi đó, như báo Bangkok Post cho biết, cựu thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thái Lan Pridiyathorn Devakula phát biểu tại một hội thảo hôm 15-3 rằng chính phủ “dường như không lo lắng gì” về tình hình nợ công hiện nay. Ông cho rằng với đà này, nợ công của Thái sẽ tăng lên mức 65% GDP vào năm 2019. “Chính phủ phải xem lại ngay lập tức các chính sách dân túy và ngưng ngay những dự án như chương trình trợ giá gạo” - ông nói và cảnh báo chương trình trợ giá gạo sẽ khiến nước này mất từ 140-170 tỉ baht/năm (4,74-5,76 tỉ USD).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận