14/03/2013 09:06 GMT+7

Bà Park Geun Hye: Triều Tiên theo đuổi hạt nhân chỉ dẫn tới "hủy diệt"

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Hôm qua 13-3, CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên công khai chỉ trích tân nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye.

kpOjPDMh.jpgPhóng to
Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye - Ảnh: Reuters

Bình Nhưỡng: Nữ tổng thống Hàn Quốc "hống hách và độc đoán"

Theo Hãng tin KCNA, Bộ Lực lượng vũ trang nhân dân CHDCND Triều Tiên mô tả bà Park là “chiếc váy bóng bẩy độc địa chiếm cứ Nhà Xanh (văn phòng tổng thống Hàn Quốc)”. Bộ này khẳng định Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân, bởi đó là lá chắn an ninh chống Mỹ.

“Những kẻ hiếu chiến nên biết rằng CHDCND Triều Tiên không còn bị ràng buộc bởi thỏa thuận đình chiến 1953” - Bộ Lực lượng vũ trang nhân dân nhấn mạnh.

Theo báo New York Times, đây không phải lần đầu tiên phía Bình Nhưỡng có những câu công kích cá nhân vào các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và phương Tây kiểu này. CHDCND Triều Tiên từng mô tả cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton là “bộ trưởng mặc váy”, gọi một số quan chức Hàn Quốc và Mỹ là “lũ cặn bã xã hội” hay “bọn chó hoang”.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak thường xuyên bị chửi là con chuột cống. Truyền thông CHDCND Triều Tiên có lần chiếu phim hoạt hình với cảnh ông Lee bị xé làm nhiều mảnh. Nhưng mãi đến giờ Bình Nhưỡng mới tấn công trực diện bà Park, nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc.

Hãng tin Yonhap cho biết phản ứng lại, bà Park vẫn tuyên bố Seoul sẽ tìm cách đối thoại với nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong Un và tiếp tục gửi viện trợ sang miền bắc. Tuy nhiên, bà Park cảnh báo việc CHDCND Triều Tiên theo đuổi vũ khí hạt nhân sẽ chỉ dẫn tới “sự hủy diệt”.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên