Phóng to |
| Nhà máy hạt nhân Natanz của Iran vừa được lắp đặt 180 máy ly tâm mới, theo IAEA - Ảnh: Reuters |
Trong một báo cáo ngày 21-2, Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nói 180 máy ly tâm IR-2m đã được lắp đặt hoặc đầy đủ hoặc một phần ở cơ sở Natanz. “Ngày 6-2-2013, IAEA quan sát thấy Iran đã bắt đầu việc lắp đặt các máy ly tâm IR-2m ở Nhà máy Natanz”, bản báo cáo viết.
Các máy ly tâm IR-2m có thể được sử dụng để làm giàu uranium nhanh hơn từ 3-5 lần so với thế hệ máy ly tâm hiện giờ IR-1. “Đây là lần đầu tiên những máy ly tâm hiện đại hơn IR-1 được lắp đặt ở nhà máy này”, bản báo cáo viết.
Diễn biến này được coi là nghiêm trọng vì nó có thể giúp Iran tăng tốc trong việc tập hợp nguyên liệu hạt nhân đủ để chế tạo vũ khí. Tin tức này phủ bóng đen lên những cuộc thương lượng giữa Tehran và nhóm sáu cường quốc dự kiến bắt đầu vào tuần tới.
Tuy nhiên, bản báo cáo cũng cho rằng Iran vẫn chưa tập hợp đủ lượng nguyên liệu 250kg cần thiết để chế tạo một quả bom. Tehran trước sau khẳng định chương trình hạt nhân của họ là vì mục đích hòa bình.
Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo bản báo cáo cho thấy Iran đã tiến gần hơn đến việc chế tạo được một vũ khí hạt nhân và nói cần phải ngăn chặn Tehran trước khi nước này có thể phát triển năng lực hạt nhân đầy đủ. Israel cũng cảnh báo có thể sử dụng vũ lực để đạt mục đích đó. “Iran tiếp tục nhanh chóng vượt qua lằn ranh đỏ - tuyên bố nói - Hôm nay, Iran đang tiến gần hơn bao giờ hết tới việc đạt được lượng nguyên liệu làm giàu đủ cho một quả bom nguyên tử”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo việc lắp đặt những máy ly tâm như trong báo cáo viết là “một bước đi khiêu khích”. Mỹ đã dẫn đầu hàng loạt lệnh cấm vận với Iran. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng đã thông qua vài nghị quyết yêu cầu Iran ngừng tất cả hoạt động làm giàu uranium.
“Việc lắp đặt các máy ly tâm hiện đại mới là một bước leo thang và tiếp tục vi phạm những nghĩa vụ của Iran”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói. Bà Nuland cũng hối thúc Tehran tham gia nghiêm túc vào các cuộc thương lượng dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 26-2 giữa Iran và nhóm P5+1 (Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp và Đức) tại Kazakhstan. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên kể từ sau khi thương lượng lâm vào bế tắc hồi tháng 6-2012.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận