Phóng to |
Tổng thống Mexico Pena Neito tại Hội nghị thượng đỉnh EU và các nước Mỹ Latin - Caribê - Ảnh: AFP |
Theo AFP, khoảng 60 quốc gia đại diện hai khối dự hội nghị cùng đồng ý tái khởi động đàm phán khối thương mại tự do, vốn đình trệ từ lâu. “Chúng ta cần mở rộng thị trường trên cơ sở thương mại tự do chứ không phải trên cơ sở chủ nghĩa bảo hộ” - Thủ tướng Đức Angela Merkel nhấn mạnh và cảnh báo chủ nghĩa bảo hộ có thể đẩy kinh tế rơi vào đại khủng hoảng như giai đoạn 1929-1932. Cao ủy thương mại EU Karel De Gucht cho biết hai bên đồng ý sẽ đưa ra các đề xuất mới vào cuối năm nay.
Hội nghị đánh dấu sự thay đổi vị thế mới khi kinh tế các nước Mỹ Latin đang phát triển tốt hơn nhiều so với một EU đang khủng hoảng. EU, vốn thường lên giọng về cải cách kinh tế với các nước, giờ đang vật lộn với cuộc suy thoái thứ hai kể từ năm 2009. Kinh tế các nước Mỹ Latin dự kiến tăng 4% trong năm nay, trong khi EU dự kiến tăng trưởng âm. Theo Ngân hàng Phát triển liên Mỹ, GDP của các nước Latin có thể tăng gấp đôi từ nay tới năm 2030.
Đàm phán về hiệp định thương mại giữa hai khối đã bắt đầu từ những năm 1990 mà không đạt hiệu quả. Dù được khởi động lại vào năm 2010, song EU hiện vẫn gặp cản trở từ chính sách bảo hộ của Brazil và Argentina, hai nền kinh tế quan trọng nhất ở Nam Mỹ. Nếu thành công, hiệp định mới sẽ tạo ra khu vực tự do thương mại với 750 triệu người cùng giá trị thương mại trao đổi đạt 130 tỉ USD.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận