13/01/2013 03:11 GMT+7

Cầu giám sát tự tử băng qua sông Hàn

ANH DUY
ANH DUY

TT - Chính quyền thủ đô Seoul, Hàn Quốc vừa cho lắp đặt hệ thống giám sát nhằm ngăn chặn tự tử trên hai chiếc cầu bắc qua sông Hàn. Đây là hai địa điểm mà 196 người đã chọn để gieo mình xuống sông vào năm 2012.

HLycbJ65.jpgPhóng to
Lan can cầu Mapo được dán những thông điệp ngăn cản tự tử - Ảnh: AFP

Hệ thống này bao gồm các camera thu hình được lập trình để phát hiện những cử động “đáng ngờ” của các đối tượng có ý định tự tử như nhón chân qua lan can cầu, gác chân lên thành cầu... Các dữ liệu này sẽ được chuyển về trung tâm cứu hộ để xử lý kèm theo âm thanh báo động. Các tư vấn viên sẽ có mặt ngay trong vòng 3 phút để giúp đỡ những người “dại dột”.

Cầu Mapo là địa điểm đầu tiên được gắn hệ thống này. Trước đó, để ngăn nạn tự tử, chính quyền Seoul đã cho dán các thông điệp lên thành cầu Mapo như “Lo lắng chẳng là gì cả”, “Giai đoạn tươi đẹp nhất trong cuộc đời bạn vẫn còn ở phía trước”... Tuy nhiên, biện pháp này vẫn không hữu hiệu.

ANH DUY

(Theo AFP)

ANH DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tự tử cầu Mapo