Phóng to |
|
Ông Obama từng giành lợi thế năm 2008 khi kêu gọi bầu cử sớm - Ảnh: Soulculture |
Bắc Carolina có thể bắt đầu bỏ phiếu từ 5-9 - ngày ông Obama chính thức là ứng viên của Đảng Dân chủ chạy đua chức tổng thống nhiệm kỳ thứ hai sau hội nghị quốc gia của đảng này.
Trong 50 bang của nước Mỹ, có 32 bang được phép cho cử tri đi bỏ phiếu sớm, trong đó bang Idaho và Nam Dakota có thể bắt đầu từ 21-9, Iowa từ 27-9, Ohio từ 2-10, Florida từ 27-10.
Trong chiến dịch chạy đua tranh chức tổng thống năm 2008, ông Obama từng áp dụng phương thức cho bỏ phiếu sớm ở những bang quan trọng như Florida, Colorado, Bắc Carolina và Iowa. Obama đã chiến thắng ở những bang này bằng cách thuyết phục những cử tri trung thành và cả những cử tri đang lưỡng lự thông qua quảng cáo trên Internet, email, tin nhắn điện thoại, những cuộc điện thoại và cả những chuyến thăm đến từng nhà.
Lần này việc bỏ phiếu ở các ngân hàng còn quan trọng hơn nữa trong chiến dịch của ông Obama bởi trong bối cảnh kinh tế đang phục hồi yếu ớt, cử tri bỏ phiếu sớm sẽ không thay đổi được quyết định nếu vài tháng sau tình hình thất nghiệp trở nên tồi tệ hơn.
Đối thủ Mitt Romney của Đảng Cộng hòa cũng đang tìm cách kêu gọi bỏ phiếu sớm do rút kinh nghiệm từ sai lầm của ông John McCain bốn năm trước. Nhưng việc bỏ phiếu sớm thường ủng hộ ứng viên Đảng Dân chủ do thu hút được cộng đồng người Mỹ gốc Phi.
Trong bốn năm qua, Đảng Cộng hòa tìm mọi cách để hạn chế bỏ phiếu sớm. Năm 2011, bang Florida đã thông qua luật cắt số ngày bầu cử sớm từ 14 xuống còn 8. Ngày bầu cử chính thức của Mỹ năm nay là 6-11.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận