Czech bắt kẻ tính khủng bố như sát thủ Na Uy

19/08/2012 15:57 (GMT + 7)
TTO - Cảnh sát Cộng hòa Czech đã bắt giữ một người đàn ông âm mưu tấn công khủng bố tương tự cách thức mà kẻ thảm sát Anders Behring Breivik gây ra hồi năm ngoái ở Na Uy, theo Hãng tin AP ngày 19-8.

Thủ phạm thảm sát Anders Behring Breivik trước tòa án ở Na Uy - Ảnh: GM

Nghi phạm khủng bố được xác định 29 tuổi, bị cáo buộc sở hữu vũ khí trái phép và âm mưu gây nguy hiểm đến công chúng.

Cảnh sát đã đột kích căn hộ của y tại thành phố Ostrava ở miền đông bắc, sau khi cư dân ở 80 ngôi nhà gần đó được di tản. Tại đây cảnh sát tìm thấy một lượng lớn vũ khí được cất giấu gồm một khẩu súng tự động, một quả bom và nhiều loại chất nổ khác. Ngoài ra còn có một bộ trang phục cảnh sát và một thiết bị nổ công suất lớn được điều khiển từ xa.

Cảnh sát trưởng thành phố, ông Radovan Vojta, nói chưa rõ nghi phạm này nhắm vào đối tượng nào, hay muốn tấn công ở đâu. Quá trình điều tra đang tiếp tục.

Theo ông Vojta, nghi phạm được cho là sùng bái và đồng cảm với hành động khủng bố của Breivik. Y đã sử dụng tên Breivik khi tham gia các diễn đàn trên mạng.

Nghi phạm từng có tiền án về sản xuất và tàng trữ chất nổ. Năm 2010, y bị kết án vì cho nổ quả bom tự chế tại một trạm bơm.

Hàng xóm cho biết nghi phạm không phải là người theo chủ nghĩa cánh hữu cực đoan, nhưng tinh thần của y không được ổn định. Nghi phạm sẽ ra tòa trong tuần tới để được quyết định mình tỉnh táo hay mất trí. Phán quyết dành cho y có thể là án tù lâu năm hoặc gửi tới điều trị tâm thần tại nơi có an ninh cao.

Giữa tháng 7-2011, tên khủng bố Breivik đã mặc trang phục cảnh sát gây ra vụ đánh bom tại trung tâm thủ đô Oslo, sau đó xả súng điên cuồng tại một trại hè thanh niên trên đảo Utioya khiến 77 người thiệt mạng và gần 100 người bị thương. Phiên tòa xét xử Breivik đang tiếp diễn ở Na Uy.

TẤN KHOA (AFP, Reuters)

0  người
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Các điều tra viên của Thượng viện Mỹ cáo buộc Hãng công nghệ Apple đã sử dụng một hệ thống phức tạp để che giấu khoản lợi nhuận quốc tế khổng lồ của họ và từ đó tránh khoản thuế lên tới 44 tỉ USD với cả nhà chức trách Mỹ và nước ngoài.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ