Theo chính quyền Afghanistan, viên chỉ huy cảnh sát tên Mirwais là người đứng đầu một trạm kiểm soát gồm 20 binh sĩ ở quận Bala Bulak, tỉnh Farah trước khi đào tẩu.
Theo phát ngôn viên của tỉnh trưởng Farah, Abdul Rahman Zwandai, nhóm cảnh sát đào tẩu đã mang theo nhiều vũ khí hạng nặng gồm súng phóng lựu, súng máy, radio và hai xe đặc chủng bọc thép Humvee do Mỹ sản xuất. Những vũ khí này có thể giúp tăng cường thêm sức mạnh của Taliban.
Tỉnh Farah là một trong những khu vực bất ổn nhất ở phía tây, giáp với biên giới Iran.
Một quan chức tình báo Afghanistan cho biết cảnh sát Mirwais đã đầu độc bảy cảnh sát khác dưới quyền của mình khi những người này từ chối cùng đào tẩu với ông. Những cảnh sát bị đầu độc may mắn sống sót và đang được điều trị.
Giới quan sát nhận định đây là vụ đào tẩu lớn nhất trong lực lượng cảnh sát Afghanistan để gia nhập phe nổi dậy, cũng là lần đầu tiên những người đào tẩu mang theo nhiều vũ khí.
TẤN KHOA (BBC, Reuters)