Cựu tổng thống Tunisia tiếp tục bị xử chung thân

19/07/2012 22:46 (GMT + 7)
TTO - Ngày 19-7, một tòa án quân sự tại Tunisia tiếp tục kết án chung thân vắng mặt đối với cựu tổng thống Zine El Abidine Ben Ali, đang lưu vong tại Ả Rập Xê-út, vì tội đồng lõa đàn áp người biểu tình năm ngoái.

Tổng thống bị phế truất Zine El Abidine Ben Ali. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AP, trước đó, vào tháng 6, Ben Ali đã bị xử chung thân do liên quan đến cái chết của nhiều người biểu tình tại miền Nam Tunisia, nơi khởi nguồn cho các phong trào chống lại ông từ tháng 12-2010.

Tunisia đã yêu cầu Ả Rập Xê-út dẫn độ Ben Ali về nước để ông có thể đối mặt với bản án này và nhiều tội danh khác nhưng chưa bao giờ nhận được câu trả lời từ chính quyền nước sở tại. 

Tuy nhiên, Tunisia cam kết sẽ đưa Ben Ali ra tòa để xét xử những tội ác mà ông đã thực hiện trong suốt 23 năm cầm quyền.

Liên quan đến tội danh này, 43 quan chức chính quyền cũ phải hầu tòa và nhận án tù từ 5 năm đến chung thân.

Cựu trưởng nhóm vệ sĩ Tổng thống Ali Seriati và cựu Bộ trưởng bộ Nội vụ Rafik Belhaj Kacem dưới thời ông Ben Ali lần lượt nhận các bản án là 20 và 15 năm tù. Cả hai đều đang bị giam giữ.

Ben Ali và gia đình là đối tượng của hàng chục vụ kiện dân sự lẫn quân sự tại Tunisia. Ngoài ra ông cũng bị các tòa án dân sự kết án 66 năm tù về tội buôn lậu ma túy, buôn bán vũ khí và tham thũng quỹ công.

Ít nhất 338 người thiệt mạng và 2.147 người bị thương khi chính quyền của Ben Ali đàn áp đẫm máu những người biểu tình.

QUỲNH TRUNG

------------------------------------

>> Tunisia truy nã tổng thống bị lật đổ
>> Tunisia quốc tang 3 ngày
>> Tunisia: chính phủ mới lại có nguy cơ sụp đổ
>> Tổng thống Tunisia trốn chạy cùng 1,5 tấn vàng?
>> Tổng thống Tunisia bị lật đổ

0
Ý kiến bạn đọc (0) Gửi ý kiến của bạn
TTO - Nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel năm thứ ba liên tiếp được tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.
Báo Tuổi Trẻ giữ bản quyền nội dung trên website này; chỉ được phát hành lại nội dung thông tin này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Tuổi Trẻ