20/06/2012 07:29 GMT+7

Nga, Mỹ hối thúc Syria chấm dứt bạo lực

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TT - Trong cuộc gặp bên lề hội nghị G-20 tại Mexico, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Nga Vladimir Putin thống nhất cần chấm dứt ngay tình trạng bạo lực tại Syria. Tuy nhiên ông Obama thất bại trong việc thuyết phục Nga lên án chế độ Damascus.

Reuters dẫn tuyên bố của ông Obama và ông Putin khẳng định cần “một tiến trình chính trị để ngăn nguy cơ xảy ra nội chiến”. Cả hai nhà lãnh đạo cho rằng Syria cần lựa chọn tương lai của mình một cách độc lập và dân chủ và cam kết phối hợp với đặc sứ Kofi Annan về kế hoạch hòa bình. Trước đó, Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã ngừng sứ mệnh quan sát tại Syria và Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Syria.

Hai lãnh đạo Nga và Mỹ vẫn bất đồng trong giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng đã giết chết hơn 14.000 người. Cuộc gặp kéo dài hai giờ chấm dứt mà không có giải pháp mới nào hoặc khả năng sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Syria bạo lực G20