Những mặt hàng xa xỉ được trưng bày tại triển lãm như: ôtô thể thao sang trọng, tranh nghệ thuật và những mặt hàng cổ xưa của nước ngoài.
Sự kiện “Luxury China event” được tổ chức nhằm cho thấy nền kinh tế của Trung Quốc vẫn phát triển và tình hình chung kinh tế thế giới vẫn chưa đe dọa được sự “thèm ăn” của những đại gia Trung Quốc.
Tại buổi triển lãm, nhiều người đã trả một số tiền khá lớn để sở hữu những sản phẩm khá xa xỉ mà mình yêu thích. Theo một thống kê, khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái đạt đỉnh điểm năm 2009, doanh số bán lẻ trung bình ở Trung Quốc vẫn tăng 16%. Với đà phát triển ấy, các chuyên gia dự đoán doanh số bán các mặt hàng cao cấp sẽ đạt mức 17 triệu euro năm 2015.
Con số này sẽ tăng hơn 1/5 so với thị trường tiêu thụ hàng cao cấp toàn cầu. Và Trung Quốc sẽ trở thành nước có doanh số tiêu thụ hàng xa xỉ nhiều nhất thế giới.
Nhưng các chuyên gia kinh tế nhận định trong cuộc triển lãm này có phần thiếu các thương hiệu cao cấp “cây nhà lá vườn”. Ông Xiong Xunlin, phó tổng thư ký Phòng Thương mại quốc tế Trung Quốc, nói với China Daily: “Trung Quốc cơ bản không có thương hiệu cao cấp hàng đầu, đây là một tình huống đáng tiếc".
TRÙNG DƯƠNG (Theo Daily Mail)