Phóng to |
|
Các nhân viên của nhà máy hạt nhân Daya Bay, miền nam Trung Quốc. Ảnh: AFP |
Quốc vụ viện Trung Quốc đã thông qua kế hoạch an toàn hạt nhân giai đoạn 2011-2015 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đã hoãn thông qua xây dựng nhà máy hạt nhân mới sau thảm họa hạt nhân tháng 3-2011 ở Nhật Bản, và yêu cầu cả nước phải kiểm tra toàn bộ nhà máy hiện có cũng như đang xây dựng. Đồng thời Trung Quốc khẳng định sẽ xem xét lại kế hoạch phát triển hạt nhân nước mình.
Theo kế hoạch an ninh hạt nhân mới, một số nhà máy cần phải cải tiến để tăng khả năng đối phó với lũ lụt và động đất. Báo cáo cho biết Trung Quốc cũng hướng tới tăng tiêu chuẩn an toàn hạt nhân và giảm nguy cơ phóng xạ hạt nhân vào năm 2020.
Trong đợt thanh tra kéo dài chín tháng vừa qua với 41 nhà máy hạt nhân Trung Quốc (kể cả đang xây dựng) cho thấy hầu hết nhà máy đều đáp ứng tiêu chuẩn nước này đề ra cũng như chuẩn quốc tế. Truyền thông Trung Quốc cho biết nước này có thể giảm mục tiêu sản xuất điện xuống còn 60-70GW, so với dự tính 80GW trước đó. Chính phủ Trung Quốc chưa quyết định khi nào sẽ bắt đầu thông qua các dự án nhà máy hạt nhân mới.
Theo Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc, nước này bắt đầu vận hành nhà máy hạt nhân thương mại năm 1994, hiện đang xây ít nhất 27 lò phản ứng và có kế hoạch xây thêm 50 lò khác.
Theo China Daily, năng lượng hạt nhân chiếm 1,2% nguồn cung năng lượng của Trung Quốc vào năm 2007, nhưng nước này dự kiến tăng lên 5% vào năm 2020 và 10% vào năm 2030.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận