Phóng to |
| Dẫn Lại Xương Tinh vào tòa ở Vancouver (Canada) ngày 12-7-2001 - Ảnh: AFP |
Theo bản án, Lại Xương Tinh, 53 tuổi, đã xây dựng một tổ chức buôn lậu bằng việc thành lập các công ty và cơ sở ở Hong Kong và Hạ Môn trong năm 1991. Từ tháng 12-1995 đến tháng 5-1999, tập đoàn của Lại đã buôn lậu xì gà, xe hơi, dầu thô, dầu thực vật, hóa chất, vật liệu dệt và nhiều hàng hóa khác với tổng giá trị 27.395 tỉ nhân dân tệ (4,35 tỉ USD) và không đóng thuế 13 tỉ nhân dân tệ.
“Tổng khoản tiền này cực lớn và những chi tiết vụ án đặc biệt nghiêm trọng” - tòa án tuyên bố. Vụ án của Lại thu hút sự quan tâm của dư luận và truyền thông trong nước.
Để việc giao dịch được thuận lợi, bản thân Lại và mạng lưới của mình đã hối lộ 64 quan chức với tổng số tiền hơn 39 triệu USD từ năm 1991-1999.
Giữa năm 1999, khi vụ việc bị điều tra, Lại trốn sang Canada bằng thị thực du lịch, nhưng ông bị dẫn độ về Trung Quốc vào ngày 23-7-2011. Ông bị bắt sau đó và bị điều tra về hành vi buôn lậu và hối lộ.
Tòa tuyên án Lại, với vai trò ông trùm đứng sau tổ chức này, sẽ phải chịu trách nhiệm cho mọi tội ác mà tập đoàn của ông gây ra. Tuy nhiên, tòa chỉ có thể tuyên án chung thân với Lại Xương Tinh vì chính phủ Trung Quốc đã hứa với chính phủ Canada sẽ không tử hình Lại để đổi lấy việc dẫn độ ông ta về nước xét xử.
Tòa cũng tước đoạt toàn bộ quyền chính trị, tịch thu hết tài sản cá nhân của Lại. Những thu nhập bất chính của Lại cũng sẽ bị tịch thu.
Bản tin của Tân Hoa xã không cho biết liệu Lại có kháng án hay không.
Mặc dù phạm tội lớn, nhưng AFP cho biết Lại vẫn hỗ trợ cho các gia đình khó khăn ở thành phố Hạ Môn, là nơi Lại trưởng thành trong cơ cực.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận