08/12/2011 02:01 GMT+7

Sóng thần "kép"

HOÀNG NGỌC (Theo Time)
HOÀNG NGỌC (Theo Time)

TT - Các nhà khoa học Cơ quan Hàng không - vũ trụ Mỹ (NASA) và Đại học Ohio, Mỹ công bố nghiên cứu mới cho thấy sóng thần với sức tàn phá khủng khiếp ngày 11-3 tại Nhật Bản là "sóng thần kép".

KRJHfV3C.jpgPhóng to

Thảm họa động đất - sóng thần ngày 11-3 ở Nhật khiến 16.000 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Các vệ tinh của NASA và châu Âu bay qua vùng biển Nhật Bản vào lúc động đất và sóng thần xảy ra đã ghi lại toàn bộ quá trình sóng thần đánh vào bờ. Sau trận động đất, ít nhất hai con sóng thần đã xuất hiện trên biển. Chúng nhập với nhau tạo thành cơn sóng thần kỷ lục có chiều cao và sức tàn phá gấp đôi.

Các nhà khoa học cho biết hiện tượng “sóng thần kép” đã xảy ra trong thảm họa động đất - sóng thần năm 1960 tại Chile làm hàng ngàn người thiệt mạng.

HOÀNG NGỌC (Theo Time)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên