13/11/2011 04:32 GMT+7

Chính phủ Thái Lan xin lỗi người dân vùng lũ

ANH THƯ
ANH THƯ

TT - Chính phủ Thái Lan ngày 11-11 đã lên tiếng xin lỗi người dân vùng lũ lụt vì ứng phó chậm với đại hồng thủy. Theo báo Bangkok Post, Bộ trưởng Tư pháp kiêm giám đốc Trung tâm phối hợp cứu trợ (FROC) Pracha Promnok đã chính thức đưa ra lời xin lỗi tại quốc hội.

RwMyUGhd.jpgPhóng to

Thủ tướng Thái Lan Yingluck trong chuyến thăm người dân vùng lũ tại quận Don Muang của thủ đô Bangkok - Ảnh: Reuters

Ông Promnok cam kết nhanh chóng tháo nước lũ khỏi các khu vực, đặc biệt là thủ đô Bangkok. Hiện tại các tuyến đường chính ở thủ đô Bangkok đang dần rút nước. Mực nước cũng đang rút tại ba tuyến đường nối liền với nội ô Bangkok là Vibhavadi Rangsit, Phanhon Yothin và Ratchadapisek.

Bangkok Post cho biết hiện nay khoảng 4 triệu mét khối nước lũ vẫn theo các kênh đào thoát ra sông Chao Phraya mỗi ngày. Tuy nhiên mực nước lũ vẫn tiếp tục dâng cao ở một số khu vực mới phía đông và phía tây Bangkok.

Phó thống đốc Bangkok Thirachon Manomaipibul cho biết lượng nước lũ trên các con đường sẽ rút dần trong khoảng hai tuần tới, riêng khu vực phía đông và phía tây Bangkok cần đến sáu tuần để khôi phục như cũ.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên