25/05/2011 10:08 GMT+7

Bão SongDa mạnh cấp 12-13

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

TTO - 7 giờ ngày 25-5, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

oNymQE5O.jpgPhóng to
Đường đi và vị trí cơn bão

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và còn tiếp tục mạnh thêm.

Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và có mưa dông mạnh; trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên