30/03/2011 21:48 GMT+7

Thái Lan: gần 3.000 du khách nước ngoài bị lũ giữ chân

HỒNG VÂN (Theo BBC)
HỒNG VÂN (Theo BBC)

TTO - Lũ lụt xảy ra ở miền nam Thái Lan khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng ngàn du khách bị kẹt ở các khu du lịch biển ở các tỉnh miền nam Thái Lan.

yOiizMfM.jpgPhóng to
Ngập lụt ở thành phố Pak Phanang thuộc tỉnh Nakhon Si Thammarat’s miền Nam Thái Lan - Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát cho BBC biết lở đất ở tỉnh Krabi làm thiệt mạng 2 người và ít nhất 20 người mất tích.

Thời tiết bất thường và mưa dông đã xảy ra ở 14 tỉnh ở miền nam Thái Lan. Các tỉnh Chumphon, Nakhon Si Thammarat, Surat Thani, Trang, Krabi và Phatthalung bị thiệt hại nặng nhất do mưa lớn gây lũ cản trở các hoạt động cứu hộ.

“Sơ bộ có khoảng 1 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở nhiều tỉnh thành. Ban đầu chúng tôi nghĩ lũ sẽ chỉ kéo dài một vài ngày nhưng nay đã là một tuần" - Phó thủ tướng Suthep Thaugsuban nói với báo giới. Hầu hết các trường hợp bị tử vong đều xảy ra ở tỉnh Nakhon Si Thammarat. Có tất cả 80 thị trấn thuộc tám tỉnh bị lũ lụt.

Trong khi đó, các du khách đang bị mắc kẹt ở các khu du lịch biển ở miền nam do máy bay, đường bộ, đường tàu lửa đã bị ngập, không hoạt động và mất điện xảy ra ở rất nhiều khu vực.

Khoảng 2.000 du khách nước ngoài đang ở lại trên đảo Koh Tao do sân bay Koh Samui bị đóng cửa, theo Hãng hàng không Bangkok Airways.

Khoảng 800 du khách khác dự định đi ra đảo nghỉ mát nhưng bị kẹt lại Bangkok do có đến 50 chuyến bay bị hủy tuần qua.

Các trận lũ lụt cuối năm 2010 ở miền nam Thái Lan đã làm 200 người chết.

HỒNG VÂN (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên