13/12/2010 10:13 GMT+7

Mỹ hứng bão tuyết dữ dội, 1.600 chuyến bay bị hủy

XUÂN TÙNG
XUÂN TÙNG

TTO - Trận bão tuyết đổ bộ vào miền Trung Tây nước Mỹ hôm 12-12 đã khiến nhiều tuyến đường cao tốc bị đóng cửa tại một số bang và làm thủng mái vòm sân vận động Metrodome ở thành phố Minneapolis, theo AP.

Đã có ít nhất bốn trường hợp tử vong liên quan đến các tai nạn do thời tiết xấu.

1SBwj3KY.jpgPhóng to
Tuyến phủ trắng con đường ở Omaha, bang Nebraska

Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ đã báo động bão tuyết tại các bang Iowa, Wisconsin, Michigan, Illinois và các vùng lân cận. Lớp tuyết dày gần 60cm xuất hiện ở nhiều vùng của bang Minnesota, trong khi nhiệt độ đêm 12-12 được đánh giá có thể xuống đến âm 30 độ C.

Bang Wisconsin đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 72 quận và hàng nghìn điểm bị mất điện.

Ít nhất 1.375 chuyến bay tại sân bay O’Hare và hơn 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế Midway đã bị hủy, theo người phát ngôn Cơ quan Hàng không Chicago Karen Pride.

P1wEnBnD.jpgPhóng to
Thủng mái vòm sân vận động Metrodome ở thành phố Minneapolis - Ảnh: AP

Tuyết rơi, gió mạnh - có nơi lên đến 80 km/giờ như tại Chicago - đã hạn chế tầm nhìn và khiến đường sá trơn trượt, đồng thời nhiệt độ ngày càng xuống thấp cũng đe dọa đóng băng bề mặt các xa lộ. Nhiều tuyến đường tại các bang South Dakota, Minnesota, Illinois và Milwaukee phải đóng cửa.

iXTtj4Ud.jpgPhóng to
Hình ảnh trận bão ở bang Michigan - Ảnh: AP
CFrrrjbG.jpgPhóng to
Hình ảnh vệ tinh cho thấy bão quét qua phía đông nước Mỹ - Ảnh: AP
VG24HExE.jpgPhóng to
Một người đàn ông bên chiếc xe hơi trong bão tuyết tại bang Minnesota - Ảnh: AP
XUÂN TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên