27/11/2010 16:43 GMT+7

Trung Quốc hoãn nhiều chuyến bay vì ngập chìm trong tuyết

PHAN ANH
PHAN ANH

TTO - Hôm nay 27-11, hầu hết các tỉnh đông bắc Trung Quốc đều phủ một màu tuyết trắng xóa, khiến nhiều sân bay và đường cao tốc phải đóng cửa. Nhiệt độ giảm khiến thủ đô Bắc Kinh cũng hứng chịu đợt lạnh nhất trong mùa đông này.

TTO - Hôm nay 27-11, hầu hết các tỉnh đông bắc Trung Quốc đều phủ một màu tuyết trắng xóa, khiến nhiều sân bay và đường cao tốc phải đóng cửa. Nhiệt độ giảm khiến thủ đô Bắc Kinh cũng hứng chịu đợt lạnh nhất trong mùa đông này.

bR3OnPXG.jpgPhóng to
Tuyết phủ trắng xóa Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, ngày hôm nay 27-11. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tân Hoa xã đưa tin một sân bay tại Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, phải đóng cửa lần thứ hai trước 9g sáng hôm nay do gió tuyết lớn, khiến ít nhất 13 chuyến bay bị hoãn.

Cơ quan khí tượng thủy văn ở Harbin, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang kế bên, dự báo nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này sẽ rơi xuống ngưỡng dưới âm 20 độ C vào ngày 29-11 tới.

Cơ quan quản lý đường bộ Trung Quốc cho hay tất cả các đường cao tốc ở vùng đông bắc đã bị chặn lại để cấm xe cộ lưu thông trong điều kiện thời tiết nguy hiểm.

Tại thủ đô Bắc Kinh, Cơ quan khí tượng thủy văn trung ương thông báo nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay rơi xuống dưới âm 6 độ C ở vùng nội thành, âm 10 độ C ở vùng ngoại ô, khiến ngày thứ 7 này trở thành ngày lạnh nhất kể từ đầu mùa đông tới nay.

Trương Minh Anh, một chuyên gia của cơ quan này, cho hay nhiệt độ ở Bắc Kinh sẽ đỡ lạnh hơn trong tuần tới và có thể thủ đô không có tuyết vì độ ẩm hiện ở mức rất thấp.

8VyCMTLe.jpgPhóng to
Người dân tỉnh Hắc Long Giang đi làm trong gió tuyết.
YKvsOiyi.jpgPhóng to
Người già nắm tay dạo bộ.
uj78ZXbT.jpgPhóng to
Tuyết bám trên mái tóc bạc.
qMNzviwv.jpgPhóng to
Xe cộ nằm yên trong bãi vì khó di chuyển trên đường.
IXrisihp.jpgPhóng to
Xe đạp có lẽ là phương tiện di chuyển linh động nhất.
qegBvhzC.jpgPhóng to
Xe máy cũng chật vật vượt qua lớp tuyết bám trên mặt đường.

Tại khu tự trị Nội Mông có khoảng 1.000 nông dân chăn gia súc bị kẹt trong cơn bão tuyết một tuần qua. Hôm nay cơ quan chức năng vừa tìm thấy họ trong điều kiện an toàn.

Kể từ hôm 20-11, bão tuyết đã quét qua bốn thành phố của Tây An, một khu đồng cỏ chăn gia súc lớn cách thủ phủ Hohhot khoảng 1.500km về phía đông bắc với lớp tuyết dày 30cm, một số nơi lên đến 1m.

PHAN ANH

PHAN ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên