“Nếu tình hình tiếp tục, ngân hàng sẽ sụp đổ và sẽ xảy ra một cuộc đảo lộn hoàn toàn trong hệ thống tài chính” - New York Times dẫn lời ông Khalilullah Frozi, tổng giám đốc Kabul Bank.
Phóng to |
| Khách hàng lo lắng chờ rút tiền ở Kabul Bank - Ảnh: NYT |
Cuộc khủng hoảng nổ ra hồi đầu tuần khi các quan chức Afghanistan và Mỹ tiết lộ Kabul Bank đã lỗ tới 300 triệu USD, cao hơn nhiều so với tổng giá trị tài sản của ngân hàng. Họ cáo buộc ông Frozi và chủ tịch Sherkhan Farnood đã cho chính mình và hàng loạt nhân vật có quan hệ thân cận với Tổng thống Hamid Karzai vay hàng trăm triệu USD.
Ví dụ, ngân hàng đã cho cổ đông Haseen Fahim vay tới 100 triệu USD, mà ông Fahim lại là anh trai của Phó tổng thống Muhammad Fahim. Kabul Bank cũng thuê công ty chuyển tiền nổi tiếng mờ ám New Ansari chuyển 60 triệu USD ra nước ngoài.
Ông Farnood và ông Frozi còn dùng tiền ngân hàng đầu tư lung tung và lỗ nặng. Năm 2007, ông Farnood đổ 140 triệu USD vào thị trường địa ốc Dubai. Chỉ một năm sau, thị trường này sụp đổ, Kabul Bank mất trắng cả tiền đầu tư.
New York Times bình luận chắc chắn phía Mỹ sẽ phải can thiệp để cứu vãn hệ thống tài chính mong manh của Afghanistan mà Washington đã tốn công xây dựng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận