17/07/2010 13:59 GMT+7

Phá mạng lưới cá độ bóng đá ở châu Á: bắt 5.000 người

TRẦN PHƯƠNG (theo Reuters, AFP)
TRẦN PHƯƠNG (theo Reuters, AFP)

TTO - Hơn 5.000 nghi can cùng 10 triệu USD tiền mặt bị bắt trong đợt truy quét cá độ bất hợp pháp trong mùa bóng đá World Cup vừa qua tại châu Á, Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế Interpol cho biết ngày 16-7.

c5hebOS1.jpgPhóng to
Tiền mặt và tang vật trong một đợt truy quét khác tại Hong Kong - Ảnh: Reuters

Tổng cộng gần 800 ổ cá cược quốc tế đã bị phá trong chiến dịch kết hợp tại các nước Malaysia, Singapore, Thái Lan và Trung Quốc từ 11-6 đến 11-7, thời điểm hàng triệu người trên thế giới theo dõi diễn biến của FIFA World Cup tại Nam Phi.

Các ổ cá cược trên, bao gồm một số ở Hong Kong và thiên đường casino Ma Cao, điều hành một lượng tiền cá độ lên đến hơn 155 triệu USD. Ngoài lượng tiền mặt gần 10 triệu USD, cảnh sát cũng thu giữ nhiều tang vật như xe hơi, thẻ tín dụng, máy tính và điện thoại di động trong quá trình truy quét.

Kết quả được đánh giá là rất ấn tượng không chỉ về số vụ bắt giữ trong vòng một tháng mà còn về sự phối hợp của cảnh sát châu Á.

“Không chỉ có liên hệ với các băng đảng tội phạm có tổ chức, cá độ bóng đá bất hợp pháp cũng liên quan đến tham nhũng, rửa tiền và mại dâm”, Jean-Michel Louboutin, giám đốc điều hành các bộ phận cảnh sát Interpol phát biểu tại Lyon, Pháp.

g28WVViU.jpgPhóng to
Một nghi can bị bắt giữ trong đợt truy quét cá độ bóng đá tại Singapore, ảnh do Interpol cung cấp ngày 16-7 - Ảnh: Reuters

"Những thông tin thu thập được sẽ được xem xét và đánh giá để tìm ra những cá nhân hay băng đảng khác có liên quan”, ông Louboutin cảnh báo.

Đây là đợt triển khai thứ ba và có quy mô lớn nhất của chiến dịch truy quét cá độ mang tên SOGA. Hai đợt trước đó đã dẫn đến 7.000 người cùng 26 triệu USD tiền mặt bị bắt giữ và phá các đường dây cá độ trị giá đến 2 tỉ USD.

Tại các nước phương Tây như Anh, ngành công nghiệp cá độ được quản lý chặt chẽ đã có một mùa làm ăn kỷ lục trong mùa World Cup vừa qua. Pháp thậm chí còn nới lỏng luật cho phép cá độ trên mạng Internet hồi tháng 6-2010. Những trang web trên thu về 80 triệu USD ngay tháng đầu khai trương.

Tuy nhiên tại một số nơi ở châu Á, cá độ vẫn là một hình thức phạm tội bất chấp sự lớn mạnh của chúng trong thế giới ngầm. Tại Malaysia, cá độ thể thao mới chỉ được hợp pháp hóa vào tháng trước tuy nhiên vẫn chưa được áp dụng vào kỳ đại hội bóng đá.

TRẦN PHƯƠNG (theo Reuters, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên