Tờ báo không nói rõ số tiền là bao nhiêu và mục đích nhắm vào việc gì.
Theo tờ JoongAng Daily, sau khi mãn hạn tù, ông Choi lại bị điều tra tiếp vì dính líu đến một vụ tài chính bất minh, lần này liên quan đến một kế hoạch mua quyền khai thác dầu thô ở khu Kurdistan của người Kurd ở Iraq. Ông Choi không bị truy tố nhưng một cựu nghị sĩ Hàn Quốc lãnh ba năm tù treo.
Phóng to |
| Ông Choi với công nhân Iraq năm 2008 |
|
Choi Kyu-sun, năm nay 49 tuổi, là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty năng lượng UI của Hàn Quốc. Choi cũng là một nhà vận động hành lang có tiếng ở Hàn Quốc. Ông bị truy tố về tội dùng tiền mua ảnh hưởng để có được những bản hợp đồng béo bở liên quan đến xổ sổ thể thao quốc gia. Vụ án - được báo chí Hàn Quốc gọi là “Choi-gate”- làm rúng động dư luận Hàn Quốc năm 2003. Ông Choi bị truy tố về tội nhận tiền hối lộ của các công ty tham gia đấu thầu tổ chức xổ số thể thao quốc gia rồi sau đó đút lót cho các quan chức cấp cao với tư cách là nhà vận động hành lang để tạo điều kiện cho các công ty trúng thầu. Sở dĩ vụ tham nhũng nói trên được người dân chú ý đặc biệt vì nó liên quan đến một người con trai của tổng thống lúc đó. Ông Choi bị kết án hai năm tù và bị phạt gần 400.000 USD. |
Vụ việc trên dấy lên những câu hỏi mới chung quanh cuộc tranh luận về những mối quan hệ của ông Tony Blair sau khi về hưu năm 2007. Nó cũng làm cho ông Blair bối rối vì hiện nay ông là sứ giả hoà bình quồc tế ở Trung Đông.
Phóng to |
| Ông Blair (bên trái) và ông Choi - xuất hiện trên các trang blog Hàn Quốc trong mấy ngày nay |
Theo Mail on Sunday, dường như ông Blair được công ty thuê làm cố vấn sau khi gặp ông Choi ở Mỹ. Người phát ngôn của ông Blair thừa nhận cuộc gặp diễn ra vào cuối tháng 7 năm 2008 nhưng bác bỏ tin đồn mối quan hệ của ông Blair với ông Choi liên quan đến Iraq hay Kurdistan. Lúc đó, mỗi lời tuyên bố của ông Blair về Trung Đông, về ngành công nghiệp dầu thô, về môi trường, rất có trọng lượng.
Phóng to |
| Ông Choi với tổng thống Iraq Jalal Talabani |
Ông Blair đã thông báo với ACBA về mối quan hệ với công ty UI Energy hồi mùa hè năm 2008 nhưng yêu cầu uỷ ban không tiết lộ gì cả trong ba tháng vì lý do “thông tin nhạy cảm với thị trường”. Từ đó đến nay ACBA vẫn giữ sự im lặng. Mãi đến tuần rồi, ông Lord Lang, tân chủ nhiệm uỷ ban ACBA, mới quyết định công khai vụ việc vì không có lý do gì để mà giấu giếm nữa.



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận