Luật sư Al Dulaimi cảnh báo phán quyết của tòa phúc thẩm có thể làm sâu thêm sự chia rẽ sắc tộc ở Iraq.
Bằng chứng là sau phán quyết của tòa, nhiều người Hồi giáo Shiite đã xuống đường tổ chức ăn mừng, trong khi những người Sunni biểu tình phản đối và đòi thả ông Saddam. Tình hình ở thủ đô Baghdad trở nên rất hỗn loạn buộc cảnh sát phải khuyến cáo người dân không nên ra đường.
Các tổ chức nhân quyền trên thế giới đã đồng loạt lên án phiên tòa xét xử ông Saddam là một sai lầm và kêu gọi chính quyền Iraq không thi hành bản án. Theo luật pháp Iraq, bản án sẽ được thi hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày 26-12.
Tuy nhiên, quyết định của Tòa phúc thẩm Iraq còn phải chờ được hội đồng, gồm Tổng thống Jalal Talabani và hai phó tổng thống, ký phê chuẩn. Trước đó, Tổng thống Talabani cho biết ông sẽ không ký vào quyết định thi hành án và trao lại quyền này cho hai cấp phó của ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận