Miệt vườn đón Tết

TTCT - Năm nay tết về sớm, người miền Tây cũng háo hức chuẩn bị đón tết sớm hơn mọi năm. Vừa qua Tết dương lịch (1-1-2012 - nhằm mồng 8 tháng chạp) là không khí tết đã bắt đầu rộn rịp.

Phóng to
Các nhà vườn làng hoa Tân Quy Đông (Sa Đéc, Đồng Tháp), Thới Nhựt (TP Cần Thơ), Mỹ Tho (Tiền Giang) tất bật chăm sóc hoa tết

Người làm ruộng ở Vĩnh Long, Trà Vinh thì tranh thủ thu hoạch vụ đông xuân sớm và bán lúa luôn tại ruộng để có tiền sắm tết. Người trồng hoa kiểng thì túc trực bên giàn để tỉa tót, tưới táp, “o bế” thêm phần tươi tắn những sắc hương làm đẹp cho đời.

Nhà vườn cũng bắt đầu thu hoạch trái cây mùa tết như quýt hồng Lai Vung (Đồng Tháp), dừa xiêm Giồng Trôm (Bến Tre), chôm chôm Cai Lậy (Tiền Giang), bí đỏ Trà Ôn (Vĩnh Long). Mùa sắm tết ở miền quê cũng bắt đầu nhộn nhịp sau khi bà con thu được món tiền kha khá từ trái cây, lúa gạo, rau củ, tôm cá…

Riêng việc sắm tết cũng mang nét đặc trưng Nam bộ độc đáo với chợ quê, sông nước và giá cả bình dân, giản dị. Người thì mua sắm bàn ghế, trang hoàng nhà cửa, người khác lại thích “lên đời” tivi, tủ lạnh môđen mới. Cũng có người sắm tết bằng... mua vàng để phòng thân như lời bộc bạch của nông dân Nguyễn Văn Chiếc (46 tuổi, ở ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, thị trấn Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long).

Phóng to
Ông Nguyễn Văn Chiếc (46 tuổi, ở ấp Cây Điệp, xã Thiện Mỹ, thị trấn Trà Ôn, Vĩnh Long) chờ thương lái đến mua 4 tấn lúa vụ đông xuân. Ông nói: “Vụ này bán được trên 20 triệu đồng, số tiền này tôi sẽ mua vàng để dành dưỡng già, còn tết này cây nhà lá vườn có gì ăn nấy, nhà cũng có đủ tiện nghi hết rồi nên không phải mua sắm gì thêm”
Phóng to
Nông dân xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) sắm quần áo mới cho con cháu chuẩn bị đón xuân mới
Phóng to
Bà Nguyễn Thị Hương, chủ nhà vườn chôm chôm ở ấp Tân Thái, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, đến cửa hàng nội thất mua bộ salon gỗ ưng ý chưng ở phòng khách, sau vụ thu hoạch chôm chôm có kha khá tiền ăn tết
Phóng to
Ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Xuân, thị trấn Trà Ôn (Vĩnh Long) vào vụ thu hoạch bí đỏ, không khí rất nhộn nhịp. Anh Phạm Hữu Khánh - chủ nhà vườn - cho biết: “Riêng nhà tôi thu hoạch 30 tấn bí đỏ, trên 17 công đất, sau khi trừ hết mọi chi phí còn lãi ròng trên 170 triệu đồng, năm nay gia đình tôi ăn tết lớn”
Phóng to
Doanh nghiệp Tư Trinh (chợ Phong Điền, TP Cần Thơ) giao cho nhà vườn cam sành Trần Văn Dũng (rạch Xà No, xã Nhơn Nghĩa, huyện Châu Thành, Hậu Giang) tủ lạnh mới
Phóng to
Cơ sở Út Xệ - bánh phồng Sơn Đốc (huyện Giồng Trôm, Bến Tre) nổi lửa đều đều, quết bột, cán bánh... vào dịp tết. Mỗi ngày cơ sở này quết trung bình 200 lít nếp phục vụ người tiêu dùng trong nước - Ảnh: Hoàng Thạch Vân

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận