10/04/2014 06:30 GMT+7

Cân nặng của cha liên quan bệnh tự kỷ của con?

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)
BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)

TT - Trẻ sinh ra trong gia đình có cha béo phì tăng nguy cơ tự kỷ so với cha cân nặng bình thường, mặc dù tỉ lệ này không cao.

Mẹ bệnh tự miễn, con dễ tự kỷCần thấu hiểu và hỗ trợ trẻ tự kỷThế giới có gần 1,5 tỷ người béo phì

Các nhà khoa học Mỹ đã khảo sát 93.000 trẻ được theo dõi sức khỏe liên tục từ nhỏ đến khoảng 7 tuổi. Trong giai đoạn này, có 419 trẻ được chẩn đoán mắc bệnh tự kỷ. Sau khi phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến căn bệnh, họ phát hiện tỉ lệ trẻ tự kỷ ở gia đình có cha bị thừa cân hay béo phì là 0,3% so với cha cân nặng bình thường là 0,14%. Tuy nhiên, cân nặng của mẹ lại không liên quan đến bệnh này ở trẻ.

Tác giả nghiên cứu cho rằng có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến căn bệnh tự kỷ, trong đó môi trường và gen có thể ảnh hưởng đến cả hai tình trạng béo phì và tự kỷ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Ngồi nhiều yếu xươngLưu ý giữ vệ sinh hồ bơiMột bất lợi của việc sống độc thânThêm hi vọng cho người suy timDáng thon nhờ nắng sớm

BS HUỲNH KHIÊM HUY(Theo Pediatrics)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên