07/09/2013 19:11 GMT+7

Sinh viên giúp dân khắc phục hậu quả lốc xoáy

PH. TUẦN
PH. TUẦN

TTO - Chiều 7-9, hơn 120 sinh viên tình nguyện các trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Nông lâm TP.HCM, CĐ Cao Thắng, CĐ Phú Lâm đã về hai xã Đa Phước và Quy Đức (huyện Bình Chánh, TP.HCM) giúp bà con khắc phục hậu quả của trận lốc xoáy đêm 6-9 xảy ra trên địa bàn huyện.

Dông lốc ở TP.HCM, nhiều nhà tốc mái, cây xanh gãy đổBình Chánh tơi bời sau dông lốc: nhà tốc mái, cây trốc gốc

yh5DtPCp.jpgPhóng to
SInh viên TP.HCM giúp người dân ấp 2, xã Đa Phước, Bình Chánh, TP.HCM khắc phục hậu quả sau cơn lốc tối 6-9 - Ảnh: P.Tuần
n0XjWkNK.jpgPhóng to
Một căn nhà đổ sập xuống kênh - Ảnh: P.Tuần
WbKvczGF.jpgPhóng to
Dỡ tôn đưa lên bờ - Ảnh: P.Tuần
MDbqYDMh.jpgPhóng to
Khắc phục lưới điện - Ảnh: P.Tuần
nNlRtN1S.jpgPhóng to
Dỡ từng tấm tôn đưa lên bờ - Ảnh: P.Tuần

Sinh viên chia thành các nhóm, giúp người dân sửa chữa hệ thống điện, tháo gỡ mái tôn bị sập, tốc mái, dựng lại nhà tạm tại hai xã Đa Phước và Quy Đức.

Trước đó, đêm 6-9, một trận lốc xoáy kèm theo mưa quét qua địa phận 11/16 xã, thị trấn của huyện Bình Chánh, làm lốc mái, sập nhà 239 căn nhà, hàng chục gốc cây, trụ điện và làm nhiều người dân bị thương phải nhập viện. Đặc biệt hai xã Đa Phước và Quy Đức có 29 căn sập hoàn toàn, 157 căn tốc mái, một trụ ăngteng viễn thông (cao 60m) gãy sập và hàng chục cây xanh gãy, bật gốc.

Bước đầu, UBND huyện Bình Chánh quyết định hỗ trợ các nhà sập hoàn toàn 6 triệu đồng/căn, nhà tốc mái 2 triệu đồng/căn để người dân sớm khắc phục và ổn định đời sống.

PH. TUẦN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên