24/07/2014 11:49 GMT+7

Trẻ tự kỷ, cha mẹ cũng cần trị liệu

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatric)
BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatric)

TT - Khi trẻ bị tự kỷ, đa số các biện pháp trị liệu đều tập trung vào đứa trẻ.

Tuy nhiên theo nghiên cứu mới đây, các nhà khoa học cho rằng các biện pháp điều trị cũng nên hướng đến phụ huynh nhằm giúp kết quả đạt được tốt hơn.

Cha mẹ dễ bị lo lắng hay trầm cảm khi trẻ mắc bệnh tự kỷ, điều này dễ đưa đến việc chăm sóc, trị liệu cho đứa trẻ bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học đã theo dõi 243 mẹ những trẻ bị tự kỷ, nhận thấy có gần 50% mẹ rơi vào tình trạng lo lắng hay trầm cảm. Sau đó, những bà mẹ này được tham gia một chương trình tập luyện gồm các động tác hít thở và tịnh tâm giống như thiền.

Kết quả sau sáu tuần, những người tham gia đều cho rằng họ đã có cải thiện về giấc ngủ, giảm trầm cảm và nhất là việc giao tiếp với con cái trở nên dễ dàng hơn.

BS HUỲNH KHIÊM HUY (Theo Pediatric)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên