Theo PGS-TS Huỳnh Thanh Hùng, phó hiệu trưởng Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, hằng năm chiến dịch Mùa hè xanh thu hút hàng nghìn sinh viên tình nguyện đi về các vùng sâu vùng xa tham gia xây dựng, làm mới bộ mặt thôn quê. Các hoạt động tình nguyện của sinh viên ngày càng phong phú và đi vào chiều sâu, gắn liền với chuyên môn của sinh viên từng trường. Điển hình như sinh viên Sư phạm chuyên đi dạy văn hóa, sinh viên Bách khoa xây cầu, đường; sinh viên Nông lâm hướng dẫn, tư vấn bà con các kỹ thuật nông nghiệp; sinh viên Y dược khám bệnh, chăm sóc sức khỏe...
Tuy nhiên, theo anh Đỗ Xuân Hồng, phó bí thư Đoàn Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, hoạt động trí thức trẻ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới còn gặp nhiều khó khan: cái địa phương cần, sinh viên, trường không cung cấp được; cái sinh viên, trường có địa phương không cần. “Cần phải khảo sát thực địa trước khi đưa sinh viên tình nguyện đến địa phương. Đoàn trường và Đoàn địa phương gắn kết chặt chẽ với nhau, Đoàn địa phương đề xuất cần hỗ trợ những gì thật cụ thể, sát với nhu cầu địa phương. Từ đó, đoàn trường sẽ liên lạc với chi ủy các khoa, bộ môn chuyên môn để thống nhất cử chuyên gia, sinh viên hỗ trợ địa phương” - anh Hồng đề nghị.
Để nâng chất các hoạt động tình nguyện của sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, anh Đào Vũ Hoàng Nam, phó bí thư Đoàn Trường ĐH Bách khoa TP.HCM, cho rằng cần đa dạng hóa các loại hình và phương thức tổ chức hoạt động tình nguyện; trong các hoạt động tình nguyện cần phát huy tối đa kiến thức chuyên môn của sinh viên, nội dung tình nguyện cần thiết thực, vừa sức với khả năng, chuyên môn của sinh viên...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận