26/05/2014 03:00 GMT+7

440 thí sinh dự vòng chung kết Hội thi tin học trẻ TP.HCM

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TT - Sáng 25-5, tại công viên phần mềm Quang Trung (Q.12, TP.HCM), 440 thí sinh từ 23 quận, huyện trên địa bàn thành phố và 40 sản phẩm phần mềm sáng tạo đã tham gia tranh tài vòng chung kết Hội thi tin học trẻ 2014.

Hội thi tin học trẻ TP.HCM 2014Thi “Ứng dụng không gian quốc tế” lần đầu tại Việt NamKhởi động Hội thi tin học trẻ TP.HCM 2014

Tại vòng chung kết, các thí sinh trải qua hai phần thi: kiến thức kỹ năng tin học và phần mềm sáng tạo. Các thí sinh được chia thành bốn bảng: bảng A dành cho khối tiểu học có 151 thí sinh, bảng B khối THCS có 130 thí sinh, bảng C khối THPT có 120 thí sinh và bảng D khối các trường ĐH có 39 thí sinh. Với phần thi kiến thức kỹ năng tin học, các thí sinh bảng A và bảng B tham gia thi trắc nghiệm và thi thực hành (bảng A), lập trình (bảng B). Riêng thí sinh bảng C được chia theo đội (hai thí sinh/đội) thi lập trình điều khiển robot bằng ngôn ngữ Pascal. Phần thi phần mềm sáng tạo được chia làm bốn bảng A, B, C, D, thí sinh thuyết trình trước hội đồng giám khảo về phần mềm của mình và trả lời câu hỏi phản biện.

Hội thi tin học trẻ TP.HCM lần 23-2014 do Thành đoàn TP.HCM phối hợp với Sở Giáo dục - đào tạo, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Thông tin và truyền thông, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật, Hội Tin học và Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Hội thi thu hút hơn 3.000 thí sinh tham gia tại vòng thi sơ loại trực tuyến.

Lễ tổng kết, trao giải hội thi dự kiến được tổ chức giữa tháng 6. Các thí sinh đoạt giải cao sẽ được tuyển chọn và bồi dưỡng dự thi Hội thi tin học trẻ toàn quốc diễn ra tại Hà Nội vào tháng 8.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên