30/03/2014 07:56 GMT+7

"Tắt đèn xin đừng thắp nến"

KIỀU LINH - PHAN DƯƠNG
KIỀU LINH - PHAN DƯƠNG

TT - Khẩu hiệu này được nhiều bạn trẻ giương cao trong ngày 29-3, ngày VN cùng với thế giới tổ chức chương trình Giờ Trái đất 2014 nhằm kêu gọi tiết kiệm điện, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

CYbV1JAy.jpgPhóng to
Một nhóm bạn trẻ cầm trên tay những khẩu hiệu hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất 2014 tại Hà Nội - Ảnh: Nguyễn Khánh

Sau gần một tháng Bộ Công thương phát động chiến dịch Giờ Trái đất 2014, từ 20g30-21g30 ngày 29-3, hàng nghìn người dân, học sinh, sinh viên tập trung tại quảng trường Cách Mạng Tháng 8 (Hà Nội) để tham gia nghi thức tắt đèn.

Đúng 20g30, tất cả cửa hàng dọc các tuyến phố Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Hàng Bài, Đinh Lễ... đồng loạt tắt điện. Các tuyến đường dẫn về Nhà hát lớn đông nghịt người. Tại khu vực chính quảng trường Cách Mạng Tháng 8, hàng nghìn bạn trẻ tập trung hát vang hưởng ứng Giờ Trái đất.

Tại TP.HCM, sự kiện chính hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2014 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên với sự tham gia của hơn 3.000 tình nguyện viên. Đúng 20g30, toàn bộ hệ thống đèn điện tại sân khấu chính được tắt với lời kêu gọi mọi người cùng chung tay hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2014 bằng cách cùng tắt các thiết bị không cần thiết hơn một giờ.

Chương trình cũng đồng loạt diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước. Đây là năm thứ sáu VN hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất cùng với các nước trên thế giới. Kết thúc Giờ Trái đất 2014, theo thống kê từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia thuộc Tập đoàn Điện lực VN, chỉ trong một giờ, cả nước tiết kiệm được 431.000 kWh điện (tương đương khoảng 650 triệu đồng). Năm ngoái, con số này là 401.000 kWh.

KIỀU LINH - PHAN DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên