23/08/2011 07:45 GMT+7

90% người vi phạm luật giao thông là thanh niên

M.QUANG
M.QUANG

TT - Sau 20 ngày ra quân đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, năm tổ công tác đặc biệt gồm các lực lượng đặc nhiệm hình sự, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông của Công an Hà Nội xử lý gần 900 trường hợp vi phạm, tạm giữ 417 môtô, xe máy; thu giữ nhiều dao, kiếm, vũ khí và dụng cụ sử dụng ma túy...

Lỗi vi phạm chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, sử dụng giấy phép lái xe giả... Có tới 90% số người vi phạm là thanh niên, dưới 35 tuổi.

Theo đánh giá của Công an Hà Nội, qua những ngày đầu cao điểm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố chuyển biến tốt, phạm pháp hình sự được kiềm chế (phát hiện 289 vụ, giảm 3,5% so với thời gian liền kề trước đó). Hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm có xu hướng giảm.

M.QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên