Cô giáo xứ dừa sẽ đi Cambridge

TT - Vượt qua 2.000 ứng viên toàn thế giới và lọt vào top 5 đoạt giải đặc biệt “Giáo viên thế giới với Cambridge ESOL” do Trường đại học Cambridge danh giá tại Vương quốc Anh tổ chức, cô giáo xứ dừa Bến Tre đang náo nức với một chuyến đi.

Cô Hằng với các học trò trong một tiết học hằng ngày - Ảnh: M.Tâm

Cô tên Lê Xuân Hằng, 32 tuổi, giáo viên tiếng Anh ở một trường vùng sâu tít xã Tân Hào, huyện Giồng Trôm.

Viết từ nỗi niềm cho học trò

“Đầu tháng 12-2009, tôi được biết Trường đại học Cambridge phát động cuộc thi trên nhờ vào công văn từ Sở GD-ĐT gửi xuống các trường. Cuộc thi nhằm giúp giáo viên thử sức khả năng giảng dạy tiếng Anh. Chủ đề cho viết 150 từ về những lợi ích chung của giáo viên và học sinh khi tham gia chương trình nâng cao nghiệp vụ tại Cambridge. Đây cũng là điều mà bấy lâu nay tôi trăn trở...”- cô Hằng kể.

Mười năm trước, tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Bến Tre, cô Hằng xin về Trường THCS Tân Hào dạy học. Cô tâm sự: “Đây là quê ngoại, cũng là một trong những vùng căn cứ cách mạng. Sinh thời ông ngoại có tham gia kháng chiến và kỳ vọng con cháu học thành tài về đây cống hiến cho quê hương”.

Về Tân Hào cô mới thấy thương cho học trò, ở nơi bưng biền nên việc học, nhất là môn tiếng Anh, có quá nhiều thua thiệt. Ở đây không có trung tâm ngoại ngữ, sách báo tư liệu về tiếng Anh còn quá ít. Thêm vào đó các em không có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài, nên phần nghe, nói bị hạn chế. Nhiều em lên cấp III học tiếp ở thị xã, phản xạ nghe nói không nhanh nhạy, lưu loát bằng những bạn học cùng lớp vốn đã được đầu tư tiếng Anh bài bản ngay từ nhỏ nên đâm ra thiếu tự tin, mặc cảm. Những điều đó cô Hằng gửi gắm qua bài luận 150 từ.

“Viết xong tôi cũng chỉ nghĩ là để nêu lên thiệt thòi của thầy trò vùng sâu, vùng xa”, cô giáo thổ lộ. Nhưng cô Hằng cũng mong nhận được giải khuyến khích là bộ tài liệu giảng dạy tiếng Anh- dành cho 100 người gửi sớm nhất. Đến ngày 24-1-2010, nhận được cú điện thoại từ văn phòng đại diện Viện Bell International của Vương quốc Anh tại TP.HCM thông báo, cô vẫn chưa tin mình lọt vào tốp đoạt giải quốc tế.

Dùng dằng nửa ở nửa đi

Có năm giải đặc biệt, đứng đầu là giáo viên đến từ Argentina, kế đó là cô Hằng, lần lượt là giáo viên các nước và vùng lãnh thổ Đài Loan, Phần Lan, Kazakhstan.

Cơ cấu giải thưởng gồm một suất học bổng kéo dài hai tuần tại Trường đại học Cambridge từ ngày 18 đến 31-7-2010. Trường đại học Cambridge sẽ hỗ trợ tối đa 200 bảng Anh, tương đương 6 triệu đồng. 6 triệu đồng thì không thể đi Anh và sống hai tuần được nên đó là điều nan giải với cô Hằng. “Dọ hỏi bạn bè có người quen sinh sống, học tập ở nước ngoài, tôi biết hai tuần sinh sống bên đó chi tiêu khoảng 1.300 bảng Anh, tức cũng gần 38 triệu đồng, thành thử rất lo...”, cô giáo bày tỏ.

Cô Hằng lại mail đến Trường đại học Cambridge. Phía Cambridge khi hiểu được điều kiện của cô Hằng nên nâng chi phí đài thọ lên 800 bảng, trong đó trường lo vé máy bay, nơi ăn chốn ở. “Vẫn còn phải chạy ít nhất 500 bảng nữa...”, cô giáo tính.

Biết chuyện, ban giám hiệu Trường THCS Tân Hào đã làm đơn trình Phòng giáo dục huyện, ban lãnh đạo sở xem xét hỗ trợ cô Hằng 15 triệu đồng. Ông Võ Văn Chẩm - hiệu trưởng Trường THCS Tân Hào - nhận định về giáo viên của mình: “Cô Hằng nhiệt tình trong giảng dạy, là giáo viên giỏi của trường nhiều năm liền. Hoàn cảnh vẫn còn thiếu trước hụt sau, dạy học chục năm tới giờ vợ chồng vẫn cất nhà tranh ở tạm trên nền đất thuộc quyền quản lý của nhà nước. Việc cô Hằng được chọn đi nước ngoài là vinh dự cho trường. Chúng tôi rất mong cô Hằng được giúp đỡ để tham gia chuyến đi này”.

Cô Hằng trân trọng chuyến đi học ngoại khóa ở nước ngoài này giống như đi ra biển lớn. Hành trang cô mang theo trong chuyến đi là nỗi niềm khao khát được có điều kiện học tập tốt cho lũ học trò nghèo quê mình.

MINH TÂM

Đọc báo thỏa thích

TT - Hơn 500 tờ báo Khăn Quàng Đỏ, Nhi Đồng, Rùa Vàng, Mực Tím đã được Trung tâm Công tác xã hội trẻ em TP.HCM và nhóm từ thiện Tương Đồng trao tặng học sinh ngoại thành Trường tiểu học Long Thạnh và Trường THCS Long Hòa (Cần Giờ) sáng 31-8. Xem tiếp »

Gần 40% nam sinh viên đã quan hệ tình dục

TT - 39,6% nam và 19,6% nữ sinh viên đã quan hệ tình dục, trong đó quan hệ tình dục trước 18 tuổi là hơn 14% ở nữ và hơn 23% ở nam.

Bác sĩ và bệnh nhân

TTO - Một bác sĩ trẻ học được rằng phần quan trọng nhất trong công việc xảy ra bên ngoài phòng mổ. Là bác sĩ phẫu thuật nối chi, không phải...

Mẹ và 30 nghìn đồng của con

TTO - Nhà có hai anh em, anh trai đi học xa nên dĩ nhiên tôi là "cậu ấm" trong nhà. Thích lắm, từ bé đến lớn, tâm hồn tôi cứ vô âu vô...

Audio Nhịp sống trẻ: Vì yêu

TTO - Khi audio Nhịp sống trẻ chuyên đề tình yêu lối sống kỳ này được phát trên tuoitre.vn, hẳn là nhiều quý vị thính...