Phóng to |
|
Các thành viên sáng lập website (từ phải qua): nhóm trưởng Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu Hà, “hiệp sĩ mù” Khúc Hải Vân, Nguyễn Thu Trang và Thái Toàn Đạt - Ảnh: Lâm Hoài |
|
Website tamhonvietnam.net hướng đến giải quyết những khó khăn của người khiếm thị khi tiếp cận Internet, đồng thời cung cấp các tiện ích, xây dựng cộng đồng, bao gồm: sách giáo khoa các cấp, sách tham khảo và nhiều thể loại sách, truyện, tài liệu khác cho người khiếm thị. Website được thiết kế nhằm giúp người khiếm thị tương tác dễ dàng bằng việc sử dụng triệt để phím tắt và tuân theo một số chuẩn tiếp cận cho người khiếm thị. Bên cạnh đó, website đã đưa ra các hướng dẫn bằng tiếng nói giúp người khiếm thị định hướng và thao tác dễ dàng hơn, hệ thống tự động giúp thu thập tin tức từ các báo điện tử hằng ngày. Ngoài ra trang web còn là cổng thông tin cho tổ chức của người khiếm thị có thể tự đăng tải, biên tập các thông báo, bài viết... |
Trang hóm hỉnh cho mình là người nhiều duyên nợ với người khiếm thị. Năm 2001, khi đang là sinh viên năm 1, Trang tham gia nhóm tình nguyện Trẻ, làm thành viên thu âm băng cassette cho Hội Người mù quận Cầu Giấy (Hà Nội). Trở thành giảng viên của Viện CNTT&TT, Trang tiếp tục có dịp hội ngộ với người khiếm thị khi làm tình nguyện viên trợ giúp giảng dạy tin học cho các giáo viên khiếm thị ở Trung tâm đào tạo phục hồi chức năng của Hội Người mù Việt Nam.
“Có gần gũi, cùng học, cùng làm với những người khiếm thị mới cảm nhận được thiệt thòi, mất mát của họ. Ước mong lớn nhất của Trang là làm được điều gì có thể san sẻ bớt bất hạnh cho những con người đang ngày đêm khao khát ánh sáng quanh mình”, Trang bày tỏ.
Trang nảy ra ý tưởng dùng giọng nói tương tác với website để hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận thông tin, truy cập Internet. Tháng 5-2009, Trang hướng dẫn nhóm sinh viên khoa công nghệ phần mềm (ĐH Bách khoa Hà Nội) mang ý tưởng về website: tamhonvietnam.net đi trình làng tại cuộc thi Imagine Cup 2009 do Microsoft tổ chức với chủ đề “Hãy tưởng tượng một thế giới nơi công nghệ giúp đỡ giải quyết những vấn đề nan giải mà thế giới đang đối mặt” và xuất sắc giành giải 3. Sau nhiều đêm trăn trở, Trang bắt tay vào viết dự án “Xây dựng và triển khai website cho người khiếm thị: tamhonvietnam.net”.
Sau đó, tình cờ hay tin về website này, hiệp sĩ CNTT 2006 Khúc Hải Vân điện thoại ngay cho Trang xin tham gia dự án. Tiếp đó Nguyễn Thị Thu Hà, thành viên nhóm tình nguyện Niềm Tin, cũng hăng hái gia nhập. Tháng 8-2009 ba anh em cùng nhau triển khai kế hoạch, kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức thực hiện dự án.
Sẻ chia từ cộng đồng
Thu Trang cho hay đợt đầu tiên nhóm lên mạng kêu gọi tuyển thành viên, đã có hàng trăm người đăng ký tham gia. Sau hai đợt tuyển hiện giờ nhóm có 61 thành viên chính thức đến từ các trường THPT Hà Nội - Amsterdam, ĐH Thăng Long, Bách khoa, Ngân hàng, Ngoại thương, Học viện Ngoại giao... “Điều đó minh chứng các bạn trẻ luôn muốn tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng”, Trang nhận định.
Khi nhân sự đã hòm hòm, các thành viên trong nhóm chia nhau lặn lội tới các trung tâm khiếm thị tìm hiểu những khó khăn và nhu cầu đọc sách của người khiếm thị, rồi cặm cụi đi tìm phòng thu âm, liên hệ kêu gọi giúp đỡ, ủng hộ, quảng bá tuyên truyền về dự án..., thậm chí trưởng nhóm Thu Trang còn vào tận TP.HCM gặp hiệp sĩ CNTT 2004 Trần Bá Thiện nhờ “chỉ giáo” về chuyên môn để hoàn thiện dự án. Giai đoạn đầu khi chưa có tài trợ, các thành viên vui vẻ bớt tiền chi tiêu cá nhân hằng ngày để “nuôi” dự án.
“Thiết kế một trang web thường đã không dễ, trang web cho người khiếm thị lại càng khó hơn vì phụ thuộc vào yêu cầu, cách tiếp cận riêng biệt cho người khiếm thị”, Thu Trang cho biết. Nhóm tổ chức một êkip làm việc chuyên nghiệp, mỗi bộ phận phụ trách công việc chuyên môn, điều hành đội ngũ tình nguyện viên đúng với sở trường của mình. Khúc Hải Vân đảm nhận trưởng ban sản xuất sách nói, Thu Hà phụ trách tiểu ban thu âm, Thái Đoạn Đạt (ngành CNTT Đại học Bách khoa) nhóm phụ trách tiểu ban kỹ thuật, Nguyễn Hữu Nam Dương (Viện CNTT&TT) phụ trách phần phát triển trang web, Nguyễn Thu Trang (Đại học Bách khoa) phụ trách ban đối ngoại lo công tác truyền thông, tài trợ.
Sau bốn tháng miệt mài, tháng 12-2009 website hoàn thiện. Hôm 27-1 năm nay, website đã được nhóm sáng lập bàn giao cho Hội Người mù Việt Nam vận hành. Nhiều người khiếm thị tham dự buổi lễ đã xúc động bật khóc trước nghĩa cử của nhóm bạn trẻ. Đại diện tiếp nhận và vận hành thử website, ông Đinh Thanh Tùng, phó chủ tịch Hội Người mù Việt Nam, bày tỏ: “Trong tương lai, website không chỉ hỗ trợ người khiếm thị tiếp cận thông tin mà còn là một diễn đàn mở dành cho người khiếm thị kết nối với nhau và kết nối với cộng đồng”.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận